Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:21
RSS

Covid-19 là thử thách lớn nhất trong đời làm chính trị của ông Trump?

Thứ ba, 07/04/2020, 10:15 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ - ông Donald Trump, đang phải đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nguy hiểm nhất trong sự nghiệp chính trị của mình khi dịch Covid-19 bùng phát khó kiểm soát và thêm vào đó là kinh tế Mỹ có nguy cơ suy thoái.

Đến ngày 6.4, Mỹ đã ghi nhận tổng cộng 338.999 ca nhiễm covid-19 với gần 10.000 người tử vong. Ít nhất 10 triệu người Mỹ đã mất việc làm và nhiều chỉ số cho thấy nước này có thể đối mặt với nguy cơ suy thoái kinh tế.

Thực tế có phần nghiệt ngã này đang thử thách khả năng lãnh đạo và kỹ năng chính trị của ông Trump hơn bất cứ thời điểm nào khác. Ông Trump đã bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của mình với quá nhiều sóng gió, từ cáo buộc gian lận bầu cử đến nguy cơ bị luận tội và vô số lùm xùm to nhỏ khác.

Giờ đây, hơn lúc nào hết, ông Trump nhận thức rõ ràng rằng sự nghiệp chính trị của mình gắn chặt với kết quả xử lý dịch bệnh. Ông Trump đang là nhân vật trung tâm trong cuộc khủng hoảng Covid-19 tại Mỹ và trái với thường lệ, ông không thể tìm được bất cứ ai để đổ lỗi.

Theo giới chuyên gia chính trị và một số quan chức giấu tên tại Nhà Trắng, ông Trump đã làm hết sức có thể để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.


Tổng thống Mỹ - ông Donald Trump (ảnh: SCMP)

Chính quyền của vị Tổng thống với xuất thân tỷ phú đã ban hành các hướng dẫn về hạn chế tiếp xúc xã hội nhiều doanh nghiệp không thiết yếu đã phải đóng cửa, một gói tài chính chưa từng có trong lịch sử để đối phó với dịch bệnh đã được thông qua và đạo luật sản xuất quốc phòng đã được kích hoạt.

Phản ứng với dịch bệnh tại Mỹ hiện được ông Trump giao trọng trách cho chính quyền các tiểu bang. Tuy nhiên, mỗi bang tại Mỹ lại có các biện pháp chống dịch khác nhau và sự không nhất quán này khiến ông Trump bị một số quan chức thuộc đảng đối lập chỉ trích là muốn thoái thác trách nhiệm đối với cuộc khủng hoảng Covid-19.

Không thể phủ nhận nỗ lực của Tổng thống Trump trong việc hối thúc quốc hội Mỹ thông qua gói tài chính 2.200 tỷ đô la để đối phó với dịch bệnh. Thời gian gần đây, ông Trump cũng thể hiện sự thay đổi về thái độ đối với mối nguy Covid-19 khi gia hạn thêm 1 tháng khuyến nghị hạn chế tiếp xúc xã hội, kêu gọi người có bệnh nền, người già nên ở nhà.


Một nhân viên y tế Mỹ đang nghỉ ngơi vì quá mệt mỏi trong dịch Covid-19 (ảnh: AP)

Ông Trump cũng sử dụng quyền lực của mình để buộc các công ty sản xuất máy thở và cấm xuất khẩu thiết bị y tế ra nước ngoài theo đạo luật sản xuất quốc phòng. 3M – công ty cung ứng sản phẩm y tế hàng đầu của Mỹ, cũng bị ông Trump đe dọa “sẽ trả giá đắt” nếu vi phạm lệnh cấm.

“Chúng tôi không hài lòng với 3M. Tất cả những người đang làm việc với 3M cũng không vui vẻ gì với công ty này. Chúng ta cần các vật tư, thiết bị y tế để sử dụng trong nước”, ông Donald Trump nói trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng.

Tuy nhiên, ông Trump vẫn đang đối mặt với nhiều chỉ trích vì cho rằng chính quyền của ông đã phản ứng quá chậm chạp và bỏ lỡ nhiều thời gian có thể ngăn dịch bệnh bùng phát hay tích trữ thêm vật tư.

“Thật lòng tôi nghĩ ông Trump đã làm mọi thứ có thể. Tôi không nghĩ ông ấy có thể làm thêm điều gì khác”, ông Jerry Falwell, hiệu trưởng trường Đại học Liberty (Mỹ) nhận xét.

Các vị Thống đốc toàn nước Mỹ, kể cả là người cùng đảng với ông Trump vẫn đang hàng ngày phàn nàn và yêu cầu thêm hỗ trợ từ chính phủ. Họ cảnh báo về sự thiếu hụt thiết bị y tế, về mối nguy đối với y bác sĩ ở tuyến đầu và về những chiếc máy thở.

Covid-19 là thử thách lớn nhất trong đời làm chính trị của ông Trump?
Tàu bệnh viện hải quân Mỹ tại cảng New York (ảnh: AP)

Trong tình cảnh này, nhiều người đang lo ngại cho khả năng đắc cử thêm một nhiệm kỳ Tổng thống nữa của ông Trump. Nếu dịch bệnh tiếp tục diễn biến theo xu hướng tồi tệ hơn, chính quyền của ông Trump sẽ đối mặt với nhiều nguy hiểm khi chỉ trích đến từ dư luận ngày càng tăng.

Tổng thống Trump vẫn đang thể hiện sự vững vàng trước công chúng. Ông cho rằng mình đã làm tốt trước dịch bệnh và điều đó đã cứu ít nhất 2 triệu sinh mạng của người Mỹ.

Cuộc thăm dò dư luận mới nhất được thực hiện gần đây cho thấy, có tới 44% người Mỹ đặt niềm tin vào sự lãnh đạo của ông Trump trong đại dịch. Ông Trump đang phải nỗ lực hết sức mình vì thời điểm đến ngày bầu cử cho nhiệm kỳ Tổng thống mới chỉ còn cách hơn 6 tháng nữa và đối thủ của ông - cựu Phó Tổng thống Joe Biden, đang chiếm không ít ưu thế.

Nhiều người đang so sánh tình cảnh của ông Trump với ông Herbert Hoover – Tổng thống thứ 31 của Mỹ.

Ông Herbert Hoover – một người của đảng Cộng hòa đã không thể lèo lái nước Mỹ vượt qua cuộc Đại khủng hoảng năm 1929 và phải hứng chịu trận thua “lở đất” trước Franklin D. Roosevelt, Tổng thống của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ hai.

Vương Nam
Theo Dân Việt