Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:39
RSS

Vừa nới lỏng phong tỏa, những điểm du lịch tại Trung Quốc chật kín người

Thứ ba, 07/04/2020, 09:34 (GMT+7)

Bất chấp dịch bệnh chưa dứt, du khách Trung Quốc vẫn chen chúc đến những địa điểm du lịch nổi tiếng.

Vừa nới lỏng phong tỏa, những điểm du lịch tại Trung Quốc chật kín người
Du khách chen chúc tại điểm du lịch núi Hoàng Sơn tại tỉnh An Huy hôm 4/4. Ảnh: Weibo.

Ngày 4/4, một bức ảnh được chụp tại công viên núi du lịch Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, Trung Quốc cho thấy cảnh tượng hàng nghìn người chen nhau, xếp hàng leo núi. 

Theo Thời Báo Hoàn Cầu thông tin, đến 7h48 phút sáng, ban quản lý nơi đây đã thông báo kín số lượng khách tối đa 20.000 người và không thể nhận thêm du khách. 

Tại Thượng Hải cũng xảy ra hiện tượng, khách du lịch đổ xô mua sắm sau khi Trung Quốc nới lệnh phong tỏa. Rất nhiều nhà hàng tại đây nhộn nhịp trở lại.

Bên cạnh đó, Thủ đô Bắc Kinh cũng ghi nhận cảnh tượng tương tự, người dân địa phương ra đường rất đông, tập trung tại những công viên và khu vực công cộng.

Tại thời kì đỉnh điểm Trung Quốc đã công bố hằng nghìn ca mắc Covid-19 mỗi ngày, tuy vậy, số ca nhiễm mới gần đây đã giảm đáng kể so với hồi tháng 2. Ngày 6/4, Trung Quốc chỉ ghi nhận 39 ca nhiễm mới, đây là những trường hợp từ nước ngoài trở về.

Trong bối cảnh tốc độ lây lan dịch bệnh đang chậm lại, Chính quyền nước này đã nới lỏng dần các biện pháp phong tỏa và hạn chế đi lại. Nhưng Trung Quốc vẫn chưa thể dập tắt dịch hoàn toàn và các nhà lãnh đạo luôn kêu gọi người dân cần hết sức cẩn trọng.

Trước đó, Chính phủ Trung Quốc cũng cảnh báo sự nguy hiểm của dịch bệnh, khi lần đầu công bố số ca mắc Covid-19 không có triệu chứng và trước đó liên tục thay đổi cách tính, xác nhận trường hợp mắc bệnh.

Trong khi, quốc gia đông dân nhất thế giới này đã đóng cửa biên giới với hầu hết quốc gia trong bối cảnh dịch bệnh lan rộng trên toàn cầu. Chính phủ nước này liên tục đưa ra cảnh báo nếu các trường hợp dương tính với corona không có triệu chứng không được theo dõi y tế đúng cách, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng sẽ tiếp tục bùng phát dữ dội.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy trong một số tuần trở lại đây, chính phủ Trung Quốc dường như đã chủ quan và lơ là khi mở cửa trở lại quá nhanh. Dẫn đến, ngày 5/4, trong số 30 ca nhiễm mới, có 25 ca là ngoại nhập, tăng so với 18 ca ghi nhận trước đó. Và 5 ca nhiễm mới trong nước trong 24 giờ qua đều được ghi nhận ở tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc. Con số này cũng tăng so với ngày hôm trước.

Kế hoạch mở cửa trở lại các rạp chiếu phim đã bị hủy bỏ từ cuối tháng 3. Nhiều điểm du lịch tại Thượng Hải chỉ mới hoạt động 10 ngày, trước khi lại buộc phải đóng cửa hôm 31/3.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.