Thứ sáu, 26/04/2024 | 23:02
RSS

World Cup 2018 và World Cup 2022 đã bị thao túng bởi hành vi hối lộ?

Thứ ba, 07/04/2020, 09:58 (GMT+7)

Theo cáo buộc từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, quyết định trao quyền đăng cai World Cup 2018 và 2022 cho Nga và Qatar đã bị thao túng bởi hành vi hối lộ.

Theo tiết lộ mới nhất từ tờ The Sun, quyền đăng cai World Cup 2018 và World Cup 2022 đã bị thao túng bởi hành vi hối lộ liên quan tới một số tiền khá lớn, khiến bóng đá thế giới được phen rúng động.

Và các nhân vật được cho là nhận một số tiền lớn trong nghi án này là ack Warner của Trinidad và Tobago, Ricardo Teixeira của Brazil và Nicolas Leoz của Paraguay.

Theo công bố từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Warner là một trong số các thành viên ủy ban đã nhận hối lộ liên quan đến phiếu bầu cho Nga 2018 và Qatar 2022.

Hành động chuyển tiền hết sức tinh vi và đã qua mặt được nhiều người trong suốt một thời gian dài trước khi bị phát hiện, trong thời gian gần đây bởi các nhà điều tra.

World Cup 2018 và World Cup 2022 đã bị thao túng bởi hành vi hối lộ
World Cup 2018 và World Cup 2022 đã bị thao túng bởi hành vi hối lộ 

Cũng theo nguồn tin này, cựu phó chủ tịch FIFA, Jack Warner và những người khác bỏ phiếu cho Nga giành quền đăng cai World Cup để nhận lại một số tiền lên tới 5 triệu USD

Một thành viên khác cũng có mặt trong Ủy ban điều hành FIFA vào thời điểm đó là Rafael Salguero, bị cáo buộc đã nhận 1 USD để đổi lấy việc bỏ phiếu cho Nga.

Ngoài ra, ông Ricardo Teixeira, cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil (CFB) và thành viên Ủy ban điều hành FIFA, cũng được cho là đã nhận một số tiền không nhỏ để đổi lấy việc bỏ phiếu cho Qatar đăng cai FIFA World Cup 2022.

Chưa dừng lại ở đó, cũng theo nguồn tin trên, Phó chủ tịch cũ của FIFA và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) Nicolás Leoz cũng có liên quan tới hoạt động nhận hối lộ để bỏ phiếu cho Qatar quyền đăng cai World Cup 2022.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN