Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:59
RSS

Con trai 7 tuổi đau tai nhiều ngày, bố mẹ kinh hãi khi phát hiện ra sự thật này

Chủ nhật, 30/10/2016, 14:16 (GMT+7)

Sau 10 ngày thấy Mehmet liên tục kêu đau, gia đình mới tá hỏa khi biết có 14 con giòi trong tai cậu bé 7 tuổi.

Theo tin tức từ báo Trí Thức Trẻ dẫn nguồn DailyMail, tìm thấy giòi sống trong cơ thể đã là điều đáng sợ nhưng với cậu bé Mehmet Elmaz đến từ thành phố Adana, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ thì đây phải gọi là ám ảnh kinh hoàng mới đúng.

Không chỉ gia đình Mehmet mà chính các bác sĩ cũng bất ngờ khi nhìn thấy đàn giòi. Theo lời kể của bố Mehmet, bé có dấu hiệu đau tai từ nhiều ngày nay. Ban đầu, gia đình vẫn chủ quan cho rằng, đó chỉ cơn đau bình thường.

Thế nhưng, khi cơn đau ngày một nặng khiến bé không ngủ được, họ mới bắt đầu lo lắng. Sau khi đưa Mehmet tới Trung tâm Y tế Adana, gia đình mới biết rằng, 14 con giòi trong tai là nguyên nhân gây ra cơn đau cho bé.

Tại đây, Bác sĩ Cagri Derici đã tiến hành các xét nghiệm và soi tai cho Mehmet. Là chuyên gia đầu ngành nhưng chính ông cũng cảm thấy bất ngờ khi thấy có nhiều giòi làm tổ trong tai một đứa trẻ. Bác sĩ Cagri phải dùng nhíp chuyên dụng mới lôi được 13 con giòi ra khỏi tai Mehmet.

Tới con thứ 14, mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Do nó bị mắc vào xương tai nên Bác sĩ Cagri phải phẫu thuật để gắp ra mà không làm tổn hại đến sức khỏe của cậu bé.

giòi trong tai

Cậu bé người Thổ Nhĩ Kỳ đã phải chịu đựng 14 con giòi trong tai. Ảnh minh họa

Cuối cùng, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Tình trạng sức khỏe của Mehmet cũng ổn định hơn, bé không còn thấy ngứa và đau tai như trước. Dù vậy, các bác sĩ vẫn yêu cầu gia đình để bé lại bệnh viện để theo dõi thêm. Cho đến nay, họ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vì sao đàn giòi có thể làm tổ trong tai của Mehmet.

Trước đó, năm 2013, vụ việc giòi làm tổ trong tai người cũng đã xảy ra. Rochelle Harris, 27 tuổi thoạt đầu nghĩ rằng không có gì nghiêm trọng, khi cô trải qua những cơn đau đầu trong chuyến bay từ Peru về Anh.

Tuy nhiên chỉ vài giờ sau đó, những cơn đau nhói buốt đã lan xuống cả vùng mặt và tới buổi sáng ngày hôm sau thức dậy, thì Rochelle đã thấy chiếc gối của mình toàn những mủ.

Ngay lập tức, Rochelle đến bệnh viện Royal Derby của thành phố Derby để khám. Tại đây, ban đầu các bác sỹ chẩn đoán các triệu chứng kỳ lạ của Rochelle có thể là do bị nhiễm trùng. Thế nhưng khi khám kỹ hơn, họ phát hiện ra có một lỗ nhỏ có kích thước khoảng 1,27 cm trong ống tai cô. Kinh khiếp hơn, lỗ nhỏ đó chính là do một đám giòi làm đang làm tổ và… gặm nhấm tai Rochelle.

Các bác sỹ đã phải cho Rochelle dùng thuốc an thần rồi tiến hành thăm dò tai cô bằng một chiếc kính hiển vi. Họ thực sự sốc khi phát hiện ra khoảng 8 con giòi lúc nhúc bên trong, báo An ninh Thủ đô đưa tin theo NY.

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus