Thứ năm, 28/03/2024 | 17:49
RSS

Con gái không thể đến trường vì Mai Phương bị bệnh, Phùng Ngọc Huy tỏ ý muốn nuôi

Thứ ba, 21/08/2018, 11:19 (GMT+7)

Ca sĩ Đan Kim cho biết ca sĩ Phùng Ngọc Huy – bố của Lavie thường xuyên gọi điện động viên Mai Phương và bày tỏ mong muốn nuôi Lavie lúc Mai Phương bệnh tật.

Sau khi thông tin nữ diễn viên Mai Phương nhập viện để điều trị ung thư phổi được các nghệ sĩ chia sẻ, khán giả và người hâm mộ đã gửi lời động viên, an ủi Mai Phương. Bên cạnh tình hình sức khỏe của nữ diễn viên, nhiều khán giả cũng dành sự quan tâm đến động thái của ca sĩ Phùng Ngọc Huy – bố của bé Lavie.

Ngay lập tức, nam ca sĩ phải hứng chịu vô số gạch đá trên trang cá nhân vì việc quyết định chia tay Mai Phương khi cô đang mang thai và không về nước thăm Mai Phương khi cô phải đối mặt với sinh tử.

Mai Phương, Phùng Ngọc Huy
Mai Phương và Phùng Ngọc Huy quen nhau từ năm 2010. Ảnh Internet

Trước việc Ngọc Huy liên tục nhận chỉ trích, Ốc Thanh Vân lên tiếng: “Ba của Lavie đang ở Mỹ và có vấn đề giấy tờ nên hiện không về được. Mà bạn ấy cũng không có khả năng. Thiệt khổ.”.

Ngoài ra, theo chia sẻ của ca sĩ Đan Kim - người được cho là bạn của Phùng Ngọc Huy thì nam ca sĩ vẫn đang gọi điện thoại động viên Mai Phương mỗi ngày. Đồng thời, Phùng Ngọc Huy cũng bày tỏ mong muốn được chăm sóc Lavie - con gái của anh và Mai Phương. Gia đình của nam ca sĩ cũng rất đau lòng khi biết thông tin Mai Phương bị ung thư phổi.

Mai Phương, Phùng Ngọc Huy
Nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy bày tỏ mong muốn chăm sóc bé Lavie trong lúc Mai Phương bệnh tật. Ảnh Internet

Mai Phương và Phùng Ngọc Huy quen nhau từ năm 2010. Trong một cuộc phóng vấn Mai Phương cho biết trong khoảng thời gian yêu nhau cả hai nhiều lần muốn chia tay và việc có con là mong muốn riêng của nữ diễn viên. Cô cũng khẳng định Phùng Ngọc Huy không phải người xấu và thường xuyên chăm sóc cho hai mẹ con chứ không hề vô tâm như lời đồn đại của mọi người.

Vì không thể chăm sóc con nên hiện tại bé Lavie đang được một người bạn của nữ diễn viên chăm sóc. Hơn một tháng qua, bé Lavie không thể đến trường. Đây cũng là nỗi lo lắng lớn nhất của Mai Phương.

Xem thêm: Rơi lệ với ước mơ dang dở của Mai Phương trước khi lâm trọng bệnh

Nguyễn Thị Vân Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN