Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:57
RSS

Có thực Xuân Trường và Văn Hậu cố tình câu giờ để "tẩy thẻ vàng"?

Thứ sáu, 18/08/2017, 16:15 (GMT+7)

Trên các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á, nhiều cổ động viên xứ Chùa vàng lập tức lên án hai tấm thẻ vàng mà Xuân Trường và Văn Hậu cố ý mang về trong trận thắng dễ trước Campuchia.

Lương Xuân Trường cùng Đoàn Văn Hậu là những cầu thủ phải nhận thẻ vàng trong trận thắng 4-0 trong trận ra quân của U22 Việt Nam trước U22 Đông Timor. Theo quy định của ban tổ chức, 1 cầu thủ sẽ phải nghỉ thi đấu trận tiếp theo nếu nhận 2 thẻ vàng.

Điều đó có nghĩa, nếu nhận thêm 1 thẻ vàng, Xuân Trường và Văn Hậu có nguy cơ vắng mặt trong một trận đấu quan trọng của đội tuyển U22 Việt Nam, nhất là khi đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ phải đối đầu với 2 đối thủ lớn là U22 Indonesia và Thái Lan ở 2 trận cuối cùng tại bảng B gồm 6 đội tham dự.

Đây sẽ là tổn thất rất lớn cho đội tuyển của chúng ta và chắc chắn thầy trò Hữu Thắng đã tính được điều này để "sắp xếp" một cách khôn ngoan nhất.

Văn Hậu nhận thẻ vàng từ tình huống ném biên. Ảnh minh họa: Zing

Cụ thể, khi trận đấu đang có tỉ số rất an toàn cho U22 Việt Nam, Xuân Trường và Văn Hậu đã có tình huống "câu giờ" một cách rất lộ liễu từ tình huống đá phạt và ném biên để "câu" được thẻ vàng từ trọng tài.

Như vậy, Xuân Trường cùng Văn Hậu đã nhận 2 thẻ vàng và chính thức vắng mặt ở trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Phlippines. Cặp đôi quan trọng này sẽ trở lại ở cuộc đối đầu với U22 Indonesia.

Sau trận đấu, HLV Hữu Thắng nói rằng ông cảm thấy tiếc vì thẻ phạt của các học trò, nhưng không phàn nàn gì về các quyết định của trọng tài vì lỗi câu giờ xứng đáng phải nhận thẻ theo luật. 

Bình luận về các thẻ phạt "lạ lùng" của các cầu thủ Việt Nam, cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần nói: "Việc tẩy thẻ lúc này là hợp lý, tính toán quá khôn ngoan của HLV Hữu Thắng và các cầu thủ.

Xuân Trường nhận thẻ vàng từ tình huống đá phạt. Ảnh: VNE

Xuân Trường nhận thẻ vàng từ tình huống đá phạt. Ảnh: VNE

Bởi nói gì thì nói, chúng ta cần phải dồn sức cho hai trận đấu quan trọng với Indonesia và Thái Lan. Ở trận gặp Philippines sắp tới, Việt Nam còn nhiều phương án khác để thay thế Văn Hậu, Xuân Trường".

Nói về nghi án “tẩy thẻ” của Văn Hậu và Xuân Trường trong trận đấu với Campuchia, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh cho rằng điều đó là không cần thiết, thậm chí có thể khiến chúng ta gặp bất lợi.

“Theo quan điểm của tôi, ở trận gặp Philippines sắp tới nếu thế trận bế tắc, U.22 Việt Nam có thể cần đến Xuân Trường và Văn Hậu, những người đã thể hiện được năng lực của mình.

Trận đấu ở lượt trận thứ 3 mọi thứ sẽ khó khăn hơn cho chúng ta, nó khác hẳn với hai trận đầu. Bởi thế việc vắng hai trụ cột cũng lúc có thể là sức mạnh của U22 Việt Nam suy giảm”.

Trên thế giới việc tẩy thẻ diễn ra khá thường xuyên, ngay ở các sân chơi đỉnh cao như Champions League Năm 2013, khi còn dẫn dắt Real Madrid, HLV Jose Mourinho cũng từng yêu cầu hai học trò Xabi Alonso và Sergio Ramos tìm cách nhận thêm thẻ vàng trong trận đấu với Galatasaray để "xoá án tích" trước khi bước vào vòng bán kết.

Diễn biến chính trận U22 Việt Nam gặp U22 Campuchia. Nguồn: VFF Chanel

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Thể Công Viettel vừa quyết định chia tay HLV Thạch Bảo Khanh và bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật Thomas Dooley vào “ghế nóng”. Vậy nhà cầm quân người Mỹ gốc Đức này có gì đặc biệt?