Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:36
RSS

U22 Việt Nam tập hừng hực giữa trưa nắng, Xuân Trường trầm ngâm

Thứ tư, 16/08/2017, 16:16 (GMT+7)

Buổi tập của U22 Việt Nam ngày 16/8 bắt đầu lúc 10h trưa giữa cái nắng oi ả của Malaysia.

Buổi tập của U22 Việt Nam ngày 16/8 bắt đầu lúc 10h trưa, đây là điều khá bất ngờ bởi thường sau mỗi trận đấu, HLV Hữu Thắng cho các học trò nghỉ ngơi vào buổi sáng và chỉ tập thả lỏng vào các buổi chiều.

Công Phượng bị đau cơ nhẹ sau trận đấu với U22 Timor Leste và phải nhờ chuyên gia Pablo chăm sóc. Công Phượng cùng nhóm cầu thủ đá chính ở trận thắng 4-0 trước U22 Timor Leste tươi cười chạy thả lỏng quanh sân tập của trường đại học Malaya.

HLV Hữu Thắng bất ngờ cho các học trò ra sân tập vào trưa ngày 16/8. Ảnh: Tiền Phong

Đoàn Văn Hậu - sao trẻ 18 tuổi của U22 Việt Nam gây chú ý với cú đúp ngay trận mở màn SEA Games vẫn thể hiện sự tập trung cao độ trong buổi tập sáng 16/8. Trong khi, ở một góc sân khác, nhóm cầu thủ dự bị đang nỗ lực tập luyện hết mình cùng 2 trợ lý Dương Minh Ninh và Lư Đình Tuấn.

Tiền vệ Lương Xuân Trường, thủ lĩnh hàng tiền vệ U22 Việt Nam khá trầm ngâm khi đội nghe HLV Hữu Thắng chỉ đạo trong buổi tập. Dù U22 Việt Nam có trận ra quân suôn sẻ ở SEA Games 29 bằng chiến thắng U22 Đông Timor 4-0 nhưng khó khăn vẫn đang chờ đợi các học trò của HLV Hữu Thắng ở phía trước.

U22 Việt Nam trận đấu với Campuchia ngày mai, 17/8. Ảnh: TTVH

U22 Việt Nam trận đấu với Campuchia ngày mai, 17/8. Ảnh: TTVH

Mục tiêu của U22 Việt Nam tại SEA Games lần này không gì khác ngoài chức vô địch. HLV Hữu Thắng tuyên bố tôn trọng mọi đối thủ và muốn vô địch thì U22 Việt Nam phải thắng tất cả các đội dù mạnh hay yếu.

Bên cạnh việc U22 Việt Nam nằm ở bảng khó nhằn với sự góp mặt của ĐKVĐ Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia và Đông Timor, U22 Việt Nam còn phải đá nhiều trận hơn ở vòng bảng so với những đội khác ở bảng A (bảng B 6 đội, bảng A 5 đội).

Ngoài ra, lịch thi đấu cũng là một yếu tố khiến U22 Việt Nam gặp bất lợi. Theo lịch thi đấu môn bóng đá Nam SEA Games, U22 Việt Nam sẽ gặp đối thủ từ dễ đến khó với tầng suất 2 ngày/trận. Sau trận thắng đầu tiên trước Đông Timor, U22 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Campuchia, Philippines, Indonesia và Thái Lan.

U22 Việt Nam - U22 Timor Leste 4-0. Nguồn: Tiểu sử cầu thủ

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN