Thứ tư, 24/04/2024 | 23:25
RSS

Có gì trong giỏ quà Tết 2017 với giá giao động từ 500 nghìn - 1 triệu đồng?

Thứ bảy, 21/01/2017, 15:27 (GMT+7)

Tết Đinh Dậu, có thể thấy với số tiền 500.000 - 1 triệu đồng, bạn sẽ dễ dàng lựa chọn giỏ quà Tết 2017 với nhiều kiểu dáng phong phú. Các sản phẩm bên trong giỏ quà cũng rất đa dạng.

Nhìn chung, trên thị trường hiện nay, với mức giá trung bình của một giỏ quà Tết truyền thống dao động từ 500.000 - 1 triệu đồng sẽ bao gồm: 5 - 6 sản phẩm như bánh kẹo, trà, thuốc, mứt, nho khô và đi kèm một chai rượu vang.

Có hai loại giỏ quà Tết mà bạn có thể cân nhắc. Giỏ quà Tết nhỏ gọn, đẹp mắt, ít đồ nhưng chất lượng, thương hiệu cao cấp. Giỏ quà lớn nhiều đồ, nhìn hoành tráng, bắt mắt, nặng tay với loạt hàng của các thương hiệu tầm trung.

Nếu bạn định tặng quà Tết cho những người quan trọng như cấp trên, nên chọn những giỏ quà Tết có hình thức sang trọng, bắt mắt và nên có điểm nhấn là một vài sản phẩm chất lượng, mang thương hiệu nổi tiếng.

Giỏ quà Tết nhỏ gọn, đẹp mắt, ít đồ nhưng chất lượng, thương hiệu cao cấp (Ảnh internet)

Nếu đối tượng tặng quà của bạn là những người lớn tuổi như bố mẹ chồng hay ông bà thì bạn nên chọn những những sản phẩm chăm sóc sức khỏe thực phẩm dinh dưỡng,...có lợi cho sức khỏe người già như: trà thảo dược hay bánh kẹo ít đường.

Nếu bạn tặng người thân thì cần chú ý sở thích về màu sắc, thói quen ăn uống, phong cách sống.... để chọn giỏ quà Tết như: giỏ mỹ phẩm, giỏ hoa quả,...

Bạn cũng có thể lựa chọn những giỏ quà Tết độc lạ hơn như: giỏ quà Tết toàn loại hoa quả nhập khẩu từ các nước như Nga, Mỹ, Hàn Quốc, New Zealand, Chi Lê... Hay giỏ quà mang tính đặc sản như: thịt trâu gác bếp, măng trúc đá, xúc xích Tày, rượu dân tộc.

Hoặc bạn có thể chọn những giỏ quà Tết chứa toàn bộ các loại nông sản sạch, nông sản được trồng theo mô hình hữu cơ. Đây là món quà độc, lạ và có tính ứng dụng cao.

Để mau những giỏ quà này, người tiêu dùng cần đến các siêu thị như Big C Thăng Long, Big C The Graden, siêu thị Vinmart, siêu thị Co.opmart,…hay các cửa hàng uy tín để mua giỏ quà đã đóng sẵn.

Một gợi ý khác là bạn có thể đi lựa những sản phẩm mà mình muốn rồi đem ra cửa hàng để nhờ gói lại. Với cách tự lựa chọn này, bạn sẽ dễ dàng hơn kiểm tra kỹ hạn sử dụng cũng như chọn cho mình những món hàng đúng với ý thích của mình và phù hợp với người được tặng.

Giỏ quà Tết tự chọn sẽ ý nghĩa và độc đáo hơn hẳn và bạn cũng có thể chủ động hơn để điều chỉnh giá cả hợp lý, chất lượng sản phẩm và phù hợp với ý thích và sở thích của cả người tặng và người được tặng.

Ngoài ra, khi các sản phẩm được đem đi gói, bạn còn có thể tự lựa chọn cho mình những chiếc giỏ đựng ưng ý, các mẫu gói đẹp mắt, các phụ kiện đi kèm để làm giỏ quà thêm bắt mắt và độc đáo hơn.

Ngoài chuyện săn lùng các thương hiệu rượu xịn để tặng khách VIP, năm nay giới kinh doanh rượu còn nhập các dòng rượu mạnh với nhiều kiểu dáng sang trọng, đẹp mắt. Chẳng hạn, thương hiệu rượu C hình con rồng được xách tay từ Nga về, dung tích 500ml, giá không dưới 3 triệu đồng/chai.

Những ngày cuối năm, lượng tiêu thụ của những giỏ quà Tết tăng cao (Ảnh internet)

Tại nhiều shop chuyên kinh doanh hàng nhập khẩu, các loại giỏ quà nhập khẩu nguyên đai, nguyên kiện từ Mỹ, Úc có giá dao động từ 2-3,5 triệu đồng/giỏ vẫn có khách quan tâm, dù các sản phẩm này có thời hạn sử dụng còn lại rất ngắn.

Chẳng hạn có đến 13 loại trái cây sấy khô hiệu C nhập khẩu từ Úc được thiết kế đẹp mắt trên mặt gỗ hình chai rượu, tổng trọng lượng chưa đến 400g, nhưng giá tới 1,75 triệu đồng.

Chị Vũ Thu Thủy, chuyên giỏ quà nhập khẩu (Q.Phú Nhuận), cho biết từ hai tháng trước chị đã bắt đầu đi tìm các loại sản phẩm “độc, lạ” để phục vụ thị trường Tết. “Khách cũng không đặt nhiều, giỏ quà hay hộp quà chỉ một vài món nhưng họ đều lựa kỹ và đòi hỏi chất lượng cao” - chị Thủy đánh giá.

Năm nay khách hướng đến các loại thực phẩm như lạp xưởng tươi Mỹ, xúc xích xông khói Mỹ loại đặc biệt, ruốc cá hồi Na Uy... và nhiều loại trái cây tươi đặc sản như táo Envy, nho khô nguyên chùm, các loại trái cây organic.

An Bình (t/h)
Theo Đời sống Plus