Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:28
RSS

CLB Nam Định và Hải Phòng nhận án phạt từ VFF

Thứ tư, 16/11/2022, 06:44 (GMT+7)

Để các cổ động viên đốt pháo sáng trên sân vận động, cả Nam Định và Hải Phòng FC đều đã phải nhận án phạt từ VFF.

Mới đây, Ban kỷ luật VFF ra quyết định phạt CLB Hải Phòng 70 triệu đồng do vi phạm công tác tổ chức để khán giả đốt nhiều quả pháo sáng ở trận gặp SLNA tại vòng 25 V-League 2022.

Ở trận đấu này, Hải Phòng có chiến thắng đậm 4-1 trước đội bóng xứ Nghệ và có được ngôi Á quân một cách xứng đáng trước sự chứng kiến của HLV tuyển Việt Nam Park Hang Seo.

Nam Định và Hải Phòng nhận án phạt từ VFF
Nam Định nhận án phạt từ VFF vì để cổ động viên đốt pháo sáng trên sân vận động

Trong trận đấu này, các cổ động viên đất Cảng đã đốt pháo sáng trong lúc trận đấu diễn ra và cả trong lúc đội nhà nhận giải, khiến Hải Phòng FC phải đón án phạt nặng từ ban tổ chức.

Bên cạnh đó, Ban kỷ luật VFF cũng phạt CLB Nam Định 20 triệu đồng vì để khán giả đốt pháo sáng trong trận đấu giữa hai CLB Nam Định và Sài Gòn trên sân Thiên Trường vừa qua.

Bóng đá Hải Phòng nổi tiếng với những vụ đốt pháo sáng. Điều này thường gây mất an ninh, nguy hiểm cho khán giả cũng như các cầu thủ thi đấu trên sân. 

Dù liên tục nhận án phạt nặng từ VFF song ban tổ chức trận đấu trên sân Lạch Tray vẫn chưa thể chấm dứt được tình trạng đốt pháo sáng trên khán đài.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại