Thứ sáu, 19/04/2024 | 18:00
RSS

Bị FIFA ngó lơ, Thái Lan nguy cơ không có bản quyền World Cup

Thứ ba, 15/11/2022, 14:46 (GMT+7)

Theo tờ Thairath, FIFA vẫn chưa có động thái hồi âm thư đàm phán về mức giá mua bản quyền phát sóng World Cup 2022 của Thái Lan.

Hiện tại, Thái Lan là nước duy nhất trong khu vực Đông Nam Á chưa có bản quyền truyền hình World Cup 2022. Hiện tại, các cơ quan truyền thông của Thái Lan vẫn đang nỗ lực đàm phán với FIFA để hạ giá bản quyền giải đấu này.

Theo tờ Thairath, hiện tại đã vài ngày trôi qua, FIFA vẫn chưa có động thái hồi âm thư đàm phán về mức giá mua bản quyền phát sóng World Cup 2022 của nước này. 

"Đã 3 ngày trôi qua, FIFA vẫn không hồi âm cho chúng tôi. Trong ngày 14/11 nếu tiếp tục không nhận được những tín hiệu từ LĐBĐ thế giới Thái Lan sẽ tiếp tục gửi lại bức thư đàm phán", Tiến sĩ Kongsak Yodmanee, người đứng đầu Tổng cục thể thao Thái Lan (SAT) chia sẻ.

Thái Lan nguy cơ không có bản quyền World Cup
Gặp khó vì tài chính, Thái Lan nguy cơ không có bản quyền World Cup

Được biết, Thái Lan muốn mức giá thấp hơn 30 triệu USD, tuy nhiên FIFA lại một mực nói không. Thậm chí, FIFA từ chối bán các gói phụ, bắt buộc Thái Lan phải mua trọn gói 64 trận đấu.

Sau một thời gian đàm phán và thương thảo, VTV đã chính thức sở hữu bản quyền truyền thông và là đơn vị phát sóng độc quyền FIFA World Cup 2022.

Theo đó, VTV được cấp phép bản quyền truyền thông tất cả các chương trình liên quan tới FIFA World Cup 2022 trong lãnh thổ Việt Nam bao gồm: quyền truyền hình và radio: Độc quyền truyền hình (mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV) và không độc quyền radio trên lãnh thổ Việt Nam; và quyền truyền phát trên di động và Internet (bao gồm OTT): Độc quyền trên lãnh thổ Việt Nam.

VTV cũng cho biết là đơn vị duy nhất được FIFA cấp phép bản quyền truyền thông FIFA World Cup 2022™ trên lãnh thổ Việt Nam. VTV được độc quyền khai thác, phân phối lại bản quyền trong lãnh thổ Việt Nam.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại