Thứ năm, 25/04/2024 | 11:56
RSS

Chuyên gia Trung Quốc chỉ ra những điểm mạnh của tuyển Việt Nam

Chủ nhật, 25/07/2021, 06:37 (GMT+7)

Nhận định về ĐT Việt Nam trước thềm màn so tài quan trọng gặp ĐT Trung Quốc tại VL World Cup 2022, chuyên gia Lang Bin đã có những lời phân tích cặn kẽ trên tờ zhihu.

Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam nằm ở bảng B và sẽ có hai trận đấu với người hàng xóm Trung Quốc điều này nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ hai đội tuyển. Nhận định về ĐT Việt Nam trước thềm màn so tài quan trọng gặp ĐT Trung Quốc tại VL World Cup 2022, chuyên gia Lang Bin đã có những lời phân tích cặn kẽ trên tờ zhihu.

"Xét về thứ hạng thế giới Việt Nam hiện đứng thứ 92, cả đội hình của họ chỉ có giá khoảng 5,65 triệu euro. Trong khi đó, ĐT Trung Quốc xếp hạng 75 trên thế giới, và giá trị chuyển nhượng của đội là 25,1 triệu euro. Nhìn sơ bộ về chất lượng đội hình, chúng ta có thể thấy rằng Trung Quốc áp đảo hoàn toàn ĐT Việt Nam.

Tuy vậy, đây không phải là thước đo được cho sẽ quyết định hoàn toàn trận đấu. Bởi lẽ, giá trị thực của ĐT Việt Nam mạnh hơn rất nhiều so với những con số kể trên. Sức mạnh của họ đến từ một HLV đẳng cấp, một đội bóng đá ăn tập và chơi với nhau từ rất lâu nên hoàn toàn có thể thi đấu nhuần nhuyễn. So với một ĐT Trung Quốc chắp vá từ khắp thế giới, dĩ nhiên là các cầu thủ ĐT Việt Nam được đánh giá cao hơn ở khoản ăn ý và khát khao cống hiến", chuyên gia Lang Bin chia sẻ.

"Tôi cho rằng trận đấu tới sẽ cực kỳ khó khăn với Trung Quốc. Việc đối đầu với một ĐT Việt Nam giàu sức cống hiến khi hoàn toàn các cầu thủ đều đang chơi trong nước là điều không hề dễ dàng. Đây sẽ là trận đấu được chờ đợi hơn cả. Tuy nhiên, phải hết sức cẩn thận và nghiên cứu kỹ đội tuyển Việt Nam nếu không muốn thua cuộc", ông Lang Bin nói thêm.

Chuyên gia Trung Quốc chỉ ra những điểm mạnh của tuyển Việt Nam
Đội tuyển Việt Nam được chuyên gia Trung Quốc đánh giá cao

Theo phân bổ của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), ngoại trừ chủ nhà Qatar nghiễm nhiên có vé thì châu Á có 4,5 suất tham dự Vòng chung kết World Cup 2022. 12 đội tuyển lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2002 khu vực châu Á được chia thành 2 bảng, 6 đội/bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK. Hai đội đứng thứ 3 sẽ thi đấu play-off (lượt đi - lượt về trên sân nhà - sân khách). Đội thắng sẽ giành vé chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để đoạt tấm vé còn lại tới Qatar dự VCK World Cup 2022.

Các trận đấu giai đoạn 3 vòng loại diễn ra từ 02/09/2021 đến 29/03/2022. Trận play-off giành suất dự dự vòng play-off liên khu vực dự kiến diễn ra vào tháng 5 hoặc 6/2022. Vòng play-off liên khu vực diễn ra trong tháng 6. 

VCK World Cup 2022 theo kế hoạch khai mạc ngày 21/11/2022 và kết thúc vào ngày 18/12/2022, nơi trận chung kết và lễ bế mạc được tổ chức. Ở vòng loại cuối cùng này, ĐTVN sẽ chạm trán Trung Quốc vào 2 ngày 7/10/2021 và ngày 1/2/2022.

Tuyển Việt Nam sẽ được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình 5 trận khi VFF đã đáp ứng đủ các yêu cầu thủ AFC về điều kiện cách ly y tế cho các cầu thủ cũng như công nghệ Var cho các trận đấu. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam có 5 trận chơi trên sân nhà vào ngày: 7/9, 11/11, 16/11, 1/2/2022 và 24/3/2022. Trong khi đó, 5 trận sân khách gồm các ngày: 2/9, 7/10, 12/10, 27/1/2022 và 29/3/2022.

Ruby
Theo Giáo dục & Thời đại