Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:04
RSS

Chồng của cô giáo 'cắm bản' tử nạn ở Hà Giang được tiếp nhận về công tác gần nhà

Thứ ba, 23/05/2023, 11:45 (GMT+7)

Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ vừa đồng ý tiếp nhận chồng của cô giáo tử nạn ở Hà Giang về đơn vị sự nghiệp ngành GD&ĐT trực thuộc UBND huyện Thanh Sơn công tác.

Chồng của cô giáo cắm bản tử nạn ở Hà Giang được tiếp nhận về công tác gần nhà

Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ đã đồng ý tiếp nhận thầy Nguyễn Đại Đình Nam về công tác tại địa phương. Ảnh: Báo sức khỏe và Đời sống

Mới đây, Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ đã đồng ý tiếp nhận thầy Nguyễn Đại Đình Nam (sinh năm 1983, hiện là giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Đường Thượng, huyện Yên  Minh, tỉnh Hà Giang) về đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND huyện Thanh Sơn, Phú Thọ công tác.

Thầy Nam là chồng của cô Mai Thị Yến (giáo viên Trường Mầm non Đường Thượng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) – cô giáo tử nạn trên đường trở lại trường sau kỳ nghỉ lễ vào ngày 3/5.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ, Sở này nhận được hồ sơ xin chuyển công tác và văn bản ngày 19/5/2023 của UBND huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) về việc đề nghị tiếp nhận viên chức đối với thầy Nam, có trình độ chuyên môn đại học sư phạm giáo dục thể chất.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, cân đối biên chế giao và có mặt, Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ đồng ý tiếp nhận thầy Nam về đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND huyện Thanh Sơn công tác, với điều kiện phải chịu sự phân công công tác và nộp đầy đủ hồ sơ gốc và giấy tờ có liên  quan.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang và UBND huyện Yên Minh làm thủ tục thuyên chuyển cho thầy Nam theo nguyện vọng và làm các thủ tục theo quy định.

Trước đó, ngày 3/5, trên đường trở lại trường công tác, thầy Nam cùng vợ là cô Yến và con đã bị tai nạn nghiêm trọng. Hậu quả, cô Yến tử vong, thầy Nam bị thương nặng phải phẫu thuật cắt bỏ một bên thận, được chuyển xuống điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) với tình trạng sức khỏe yếu.

Sau đó, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã có công văn gửi các đơn vị liên quan đề nghị xem xét chuyển công tác cho thầy Nam được về công tác gần nhà. Việc này nhằm phù hợp với sức khỏe và hoàn cảnh gia đình, thuận lợi chăm sóc hai con nhỏ khi vợ thầy không còn nữa.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại