Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:20
RSS

Hai con của cô giáo 'cắm bản' tử nạn ở Hà Giang được nhận đỡ đầu

Thứ năm, 11/05/2023, 17:33 (GMT+7)

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) đã nhận đỡ đầu 2 con của cô giáo "cắm bản" tử nạn trên đường đến trường ở Hà Giang.

2 con của cô giáo cắm bản tử nạn ở Hà Giang được nhận đỡ đầu

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Sơn nhận đỡ đầu cho 2 con của vợ chồng cô Yến và thầy Nam đến năm 18 tuổi. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) đã nhận đỡ đầu 2 con của vợ chồng cô Mai Thị Yến (SN 1987, giáo viên Trường Mầm non xã Đường Thượng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) và thầy Nguyễn Đại Đình Nam (giáo viên trường Tiểu học Đường Thượng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) gặp nạn trên đường đến đường tới trường ở Hà Giang vào ngày 3/5 vừa qua.

Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Sơn đã nhận đỡ đầu cho con của vợ chồng cô Yến và thầy Nam là cháu Nguyễn Hải Minh (SN 2013) và cháu Nguyễn Kỳ Thư (SN 2018) đến năm 18 tuổi.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Sơn cũng đã vận động, quyên góp ủng hộ sổ tiết kiệm 6 triệu đồng trao tặng cho 2 cháu, động viên các cháu và người thân sớm vượt qua khó khăn.

Hiện, thầy Nam vẫn điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội, 2 cháu Minh và Thư được đưa về ở cùng ông bà nội tại thị trấn Thanh Sơn.

Những ngày qua, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đến sự việc đau lòng xảy ra với gia đình thầy Nam, cô Yến - 2 nhà giáo có thời gian công tác tại vùng cao đã hơn 12 năm, có nhiều cống hiến cho ngành giáo dục

Theo đó, ngày 3/5, sau kỳ nghỉ lễ thầy giáo Nam cùng vợ là cô giáo Mai Thị Yến (giáo viên trường mầm non Đường Thượng, Yên Minh, Hà Giang) và con gái 4 tuổi từ quê lên xã Đường Thượng dạy học. Trên đường đi, do dốc trơn trượt, xe máy gặp sự cố, cả gia đình lao xuống vực.

Điểm xảy ra tai nạn cách điểm trường 2km. Đồng nghiệp và dân làng phát hiện và đưa gia đình đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, cô giáo Mai Thị Yến qua đời lúc 20h cùng ngày. Thầy Nam bị thương nặng, phải phẫu thuật cắt bỏ một bên thận, sau đó được chuyển xuống điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội)

Sau khi sự việc không may xảy ra, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã gửi thư chia buồn đến gia đình cô giáo Mai Thị Yến. Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng trực tiếp thăm hỏi, chia buồn với gia đình.

Ngay sau đó, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã có văn bản gửi ngành Bộ Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ, Hà Giang, đề xuất tạo điều kiện cho thầy Nguyễn Đại Đình Nam về công tác gần nhà theo nguyện vọng của gia đình.

Chính quyền huyện Thanh Sơn cũng đã thống nhất chỉ đạo các phòng ban chức năng sẵn sàng tiếp nhận thầy Nam chuyển về gần nhà công tác ngay khi thầy bình phục và có nguyện vọng.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại