Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:31
RSS

Phạm Băng Băng và Lý Tiểu Lộ bất ngờ bị cấm bán hàng online

Thứ ba, 05/05/2020, 11:10 (GMT+7)

Lý Tiểu Lộ và Phạm Băng Băng là hai cái tên nằm trong danh sách bị cấm phát sóng trực tiếp đợt đầu tiên của Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc.

Phạm Băng Băng, Lý Tiểu Lộ nằm trong danh sách đen bị cấm bán hàng online
Phạm Băng Băng và Lý Tiểu Lộ nằm trong danh sách đen của Tổng cục.

Đại dịch Covid-19 khiến showbiz Hoa ngữ đối diện với thời kỳ đóng băng tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ trở lại đây. Đã gần 4 tháng trôi qua các hoạt động trong giới giải trí vẫn chưa được phục hồi toàn bộ dù bệnh dịch ở Trung Quốc đã được kiểm soát tốt.

Showbiz "ngủ đông" đồng nghĩa với việc một lượng lớn nghệ sĩ rơi vào trạng thái thất nghiệp dài hạn, mất cát-xê tiền tỷ. Trong bối cảnh phải hủy hàng loạt lịch trình, nhiều nghệ sĩ chuyển hướng bán hàng online giữa thời điểm "đói show".

Theo Sina, kể khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, số lượng người mua hàng trực tuyến ở Trung Quốc tăng đột biến. Nhiều trang thương mại điện tử đã bắt đầu mời những ngôi sao tên tuổi quảng bá sản phẩm trong các buổi livestream để kéo khách.

Càng bán nhiều sản phẩm, cổ tức nghệ sĩ nhận được càng cao. Phạm Băng Băng Lý Tiểu Lộ nhiều tháng qua cũng đã rẽ hướng sang lĩnh vực bán hàng trực tuyến để kiếm sống. Sina cho hay tiền thù lao cho mỗi giờ livestream của cả hai là hơn 700.000 USD, cao hơn rất nhiều so với cát-xê đóng phim. 

Phạm Băng Băng, Lý Tiểu Lộ nằm trong danh sách đen bị cấm bán hàng online
Phạm Băng Băng kiếm hàng triệu USD nhờ bán hàng online.

QQ cho biết chỉ trong vòng 4 tiếng livestream, Lý Tiểu Lộ bán được 314.000 đơn hàng, tổng doanh thu đạt được là 6,6 triệu USD. Riêng phần quà tặng từ fan, sao nữ tai tiếng thu về gần 130.000 USD. Nếu khấu trừ các khoản chi phí liên quan, Lý Tiểu Lộ nhẹ nhàng bỏ túi gần 3 triệu USD. Buổi livestream của sao nữ 8X hot đến mức nằm trong top 10 chủ đề tìm kiếm trên Weibo.

Tương tự, các buổi livestream bán hàng của Trịnh Sảng, Chung Hân Đồng, Hồ Khả, Lý Tương... cũng thu hút hàng triệu người hâm mộ theo dõi và giúp các ngôi sao này thu về một khoản tiền thù lao lên đến hàng triệu USD từ hoa hồng của nhãn hiệu và tiền thưởng từ khán giả.

Tuy nhiên, ngày 5/5, 163 đưa tin Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc đã ban hành bộ nguyên tắc cấm nghệ sĩ vướng bê bối, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội livestream bán hàng trên các ứng dụng trực tuyến. Văn bản thực thi và hướng dẫn đã được gửi đến nhiều công ty thương mại và công nghệ vào hôm 4/5.

Nguồn tin cho biết Lý Tiểu Lộ và Phạm Băng Băng là hai cái tên nằm trong danh sách bị cấm phát sóng trực tiếp đợt đầu tiên. Chính sách này được được đưa ra là nhằm kiểm soát và giúp cho hoạt động thương mại điện tử phát triển lành mạnh.

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN