Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:07
RSS

Choáng với con số công dân Nga hành quân rầm rập về "miền đất hứa" IS

Thứ ba, 22/11/2016, 07:27 (GMT+7)

Cơ quan phụ trách các vấn đề thách thức và mối đe dọa mới thuộc Bộ Ngoại giao Nga mới đây đã công bố con số gây chấn động về số lượng công dân nước này đi theo tiếng gọi của IS.

Sự kiện:

Theo Cơ quan phụ trách các vấn đề thách thức và mối đe dọa mới thuộc Bộ Ngoại giao Nga , hơn 3.200 công dân Nga đã tới Iraq và Syria để gia nhập tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Người đứng đầu Cơ quan phụ trách các vấn đề thách thức và mối đe dọa mới thuộc Bộ Ngoại giao Nga Ilya Rogachev nhận định: Trong bối cảnh mạng lưới khủng bố toàn cầu ngày càng trỗi dậy và hoạt động mạnh mẽ, đặc biệt là ở Syria và Iraq, nơi có mạng lưới dày đặc nhất của IS, đây thực sự là một mối lo ngại.

Ông Rogachev cho biết, mối đe dọa đối với với Nga dấy lên từ chính những tay súng IS có nguồn gốc Nga, nhưng được huấn luyện và đào tạo tại Iraq và Syria.

Nhiều người trong số này với kinh nghiệm chiến đấu sau khi trở về nước có thể sẽ gia nhập các nhóm phiến quân ở Bắc Caucasus. Ngoài ra, giới chức Nga cũng lo ngại về sự truyền bá tư tưởng cực đoan trên internet và các mạng xã hội mà các tay súng IS có nguồn gốc từ Nga tiến hành.

Không ai ngờ biên chế IS lại có đến hơn 3 nghìn công dân Nga. Ảnh: BBC

Trong một diễn biến có liên quan, mấy ngày trước, Bộ Quốc phòng Nga hôm 17/11 thông báo Moscow đã triển khai máy bay ném bom chiến lược trang bị tên lửa hành trình tiến hành các cuộc tấn công vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và phong trào Mặt trận Al-Nusra ở Syria.

Các máy bay ném bom mới được triển khai có tầm hoạt động lên tới 11.000 km, bay trên tuyến đường biển phía Bắc và Đông Đại Tây Dương. Trong khi đó, tên lửa hành trình trên máy bay được bắn qua biển Địa Trung Hải.

hãng tin Interfax cho biết chiến đấu cơ Su-33 xuất kích từ tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov và lực lượng không quân tại căn cứ Khmeimim (Syria) cũng đã tham gia chiến dịch không kích hôm 17/11. Ngoài ra, còn có các máy bay Su-30 làm nhiệm vụ bảo vệ.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.