Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:35
RSS

Chìm ghe chở 45 tấn gạo ở Tiền Giang, ước tính thiệt hại hơn 400 triệu đồng

Thứ hai, 14/09/2020, 20:59 (GMT+7)

Chiếc ghe gỗ vận chuyển 45 tấn gạo lưu thông trên sông Cổ Cò bất ngờ va vào trụ sắt công trình cầu tạm rồi chìm xuống nước, ước tính thiệt hại ban đầu hơn 400 triệu đồng.

Sự kiện:
Tiền Giang

Chìm ghe chở 45 tấn gạo ở Tiền Giang, ước tính thiệt hại hơn 400 triệu đồng

Hiện trường vụ va chạm ghe khiến 45 tấn gạo bị chìm. Ảnh: Zing

Chiều ngày 14/9, trao đổi với Tuổi trẻ Online, Công an huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) cho biết, vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân gây ra vụ chìm ghe chở gạo trên sông Cổ Cò, đoạn qua xã An Thái Đông.

Theo cơ quan công an, tối ngày 13/9, ông Trần Văn Phong (49 tuổi, ngụ xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) cùng vợ điều khiển ghe gỗ chở 45 tấn gạo lưu thông trên sông Cổ Cò (thuộc huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) hướng ra sông Tiền. 

Khoảng 21h cùng ngày, khi đến thủy phận thuộc xã An Thái Đông, huyện Cái Bè thì chiếc ghe va vào một trụ sắt ngay chân trụ cầu tạm của đơn vị thi công xây dựng dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận làm thủng đáy và chìm. 

Theo nguồn tin trên Zing, may mắn, vụ va chạm không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, 45 tấn gạo trên ghe bị chìm, ước tính thiệt hại ban đầu hơn 400 triệu đồng. Ngoài ra, đến khi phương tiện này được trục vớt, khắc phục hiện trường, vụ ghe chìm còn gây cản trở giao thông trên sông Cổ Cò. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ việc.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN