Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:20
RSS

Quảng Ninh: Chìm tàu du lịch tại cảng khách quốc tế Tuần Châu

Chủ nhật, 11/03/2018, 15:30 (GMT+7)

Một vụ chìm tàu du lịch vừa xảy ra vào lúc 5h45’ sáng nay (11/3) tại cảng khách Quốc tế Tuần Châu (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Quảng Ninh: Chìm tàu du lịch tại cảng khách quốc tế Tuần ChâuTàu du lịch bị chìm khi đang neo đậu tại cảng khách quốc tế Tuần Châu. Ảnh minh họa

Theo thông tin đăng tải trên báo Dân Trí, vào thời điểm trên, tàu du lịch Bình Minh 02, QN – 6048, trọng tải 48 ghế, công suất 44 sức ngựa do ông Nguyễn Văn Hân là thuyền trưởng, chủ tàu là bà Nguyễn Thị Xuân (ở Giếng Đáy, TP. hạ Long) khi đang neo đậu tại bến số 2 thuộc cảng tàu này thì bất ngờ xảy ra sự cố khiến nước tràn vào khoang máy dẫn đến chìm tàu.

Tại hiện trường, tàu Binh Minh 02 bị nghiêng hẳn về mạn trái, cả khoang máy tàu và một phần cabin bị ngập nước.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, trên tàu có 3 người gồm 1 thuyền trưởng, 1 thủy thủ và 1 thợ máy. Khi phát hiện tàu có dấu hiệu bị chìm, các nhân viên trên tàu đã di chuyển lên bờ kịp thời nên không có thiệt hại về người.

Theo VOV, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mũi thuyền gối lên bậc tam cấp của bến cảng khiến nước tràn vào khoang máy, gây chìm tàu.

Ông Nguyễn Phi Cường, Trưởng đại diện cảng đường thủy nội địa tại cảng khách quốc tế Tuần Châu cho biết: "Nước tràn vào khoang máy, tàu không chìm hẳn, chỉ chìm khoang máy. Hiện tại chủ phương tiện đang thuê đơn vị trục vớt, sau đó có phương án lên cơ quan Cảng vụ đường thủy nội địa, khi được phê duyệt phương án, đầu giờ chiều họ sẽ trục vớt tàu du lịch".

Sau khi trục vớt, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh sẽ xác định rõ nguyên nhân vụ việc.

PV (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN