Thứ năm, 25/04/2024 | 03:57
RSS

Chiều nay 4/12, Thủ tướng chủ trì họp báo về BOT Cai Lậy

Thứ hai, 04/12/2017, 13:47 (GMT+7)

Trước việc tài xế liên tục phản đối thu phí tại BOT Cai Lậy, Văn phòng Chính phủ cho biết chiều nay Thủ tướng chủ trì họp báo về BOT Cai Lậy.

Chiều nay 4/12, Thủ tướng chủ trì họp báo về BOT Cai Lậy
Chiều nay, Thủ tướng chủ trì họp báo về BOT Cai Lậy. Ảnh Người lao động

Hôm nay là ngày thứ 5 kể từ khi trạm BOT Cai Lậy thu phí trở lại sau 3 tháng tạm dừng. Giá vé hiện đã giảm 30%, mức thấp nhất 25.000 đồng, cao nhất 140.000 đồng. Tuy nhiên, dù đã giảm vé nhưng các tài xế vẫn phản đối quyết liệt khiến nhiều lần trạm này phải xả cửa.

Những căng thẳng diễn ra tại trạm BOT Cai Lậy vẫn chưa có dấu hiệu "giảm nhiệt". Trong khi đó, giải pháp đưa ra cũng chưa, việc hết đóng lại mở của Chủ đầu tư trạm này không thể giải quyết được vấn đề.

Đến trưa 4/12, BOT Cai Lậy vẫn đang xả trạm, các xe lưu thông bình thường. Trong 5 ngày liên tiếp từ 30/11 đến 4/12, BOT Cai Lậy liên tục phải xả trạm để tránh ùn tắc. Riêng ngày 2/12, trạm này phải xả đến 12 lần. 

Người dân cho rằng việc đặt trạm BOT trên quốc lộ 1 thu phí cho tuyến tránh là bất hợp lý. Họ dùng tiền lẻ, tiền xu… trả phí để cố tình kéo dài thời gian qua trạm. 

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 1/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể có báo cáo tổng hợp về BOT trình Thường trực Chính phủ. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh "đặc biệt là về công trình BOT Cai Lậy, Tiền Giang" để có đánh giá toàn diện. Thủ tướng nêu rõ "không để kéo dài tình trạng này".

Trước việc tài xế liên tục phản đối thu phí tại BOT Cai Lậy, Văn phòng Chính phủ cho biết chiều nay Thủ tướng chủ trì họp báo về BOT Cai Lậy.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN