Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:37
RSS

Chiêu lừa 'con đang cấp cứu' xuất hiện tại Hà Nội, phụ huynh cần cảnh giác

Thứ ba, 14/03/2023, 11:42 (GMT+7)

Một số phụ huynh trường THPT Chu Văn An (Tây Hồ, Hà Nội) nhận được cuộc gọi của kẻ lừa đảo thông báo "con đang cấp cứu, yêu cầu chuyển tiền gấp để làm phẫu phuật".

Sự kiện:
Hà Nội

Trao đổi với Báo VTC News sáng ngày 14/3, bà Nguyễn Thị Nhiếp - Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, mới đây hai phụ huynh có con học tại trường bị kẻ xấu mạo danh giáo viên, nhân viên y tế nhắn tin "Con gặp tai nạn đang ở bệnh viện cấp cứu, cần chuyển tiền ngay để nhập viện". May mắn hai phụ huynh này khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn đã cảnh giác, xác minh thông tin từ nhà trường, giáo viên chủ nhiệm nên không bị lừa.

Theo bà Nhiếp, sau khi nhận được thông tin, nhà trường đã yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm thông báo đến phụ huynh của tất cả các lớp trên toàn trường để tránh bị lừa. Trong trường hợp phụ huynh học sinh nhận được tin nhắn, cuộc gọi tương tự thì liên hệ ngay với phó hiệu trưởng hoặc thầy cô chủ nhiệm để xác minh". Bên cạnh đó, nhà trường cũng báo cáo sự việc với cơ quan chức năng để ngăn chặn kịp thời tình trạng này.

Chiêu lừa con đang cấp cứu xuất hiện tại Hà Nội, phụ huynh cần cảnh giác

Trường THPT Chu Văn An gửi tin nhắn tới toàn thể phụ huynh cảnh báo sự việc. Ảnh chụp màn hình

Liên quan đến sự việc này, thông tin với Báo Dân trí, bác sĩ khoa Cấp cứu của một bệnh viện trên địa bàn TP Hà Nội cảnh báo người dân tuyệt đối không được cả tin với những nội dung yêu cầu phải chuyển tiền trước, người nhà mới được cấp cứu.

Bác sĩ này cho biết, nếu đúng các trường hợp ở trong tình trạng cấp cứu, quy trình tại các bệnh viện phải ưu tiên cấp cứu cho bệnh nhân trước. Không có chuyện người nhà phải thanh toán, ứng tiền trước thì các bác sĩ mới bắt đầu tiến hành chữa trị cho bệnh nhân.

"Không có người nhà chúng tôi vẫn tiến hành cấp cứu bệnh nhân như thường. Sau khi người nhà đến được mới cần hoàn thiện các thủ tục khác, trong đó có thủ tục liên quan đến bảo hiểm hay viện phí", vị bác sĩ nói.

Chuyên gia này cũng khuyến cáo người dân cần đặc biệt tỉnh táo. Khi nhận được những cuộc gọi/tin nhắn báo con mình phải cấp cứu, người dân trước hết cần liên lạc trực tiếp với phía trường học, đặc biệt là chủ nhiệm lớp học sinh đang học để xác nhận lại thông tin, tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Trước đó, việc kẻ xấu gọi điện, nhắn tin lừa đảo phụ huynh "con đang nằm viện, chuyển tiền gấp để nhập viện/phẫu thuật" đã xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành phố như TP HCM, Long An, Gia Lai,…

Thủ đoạn lừa gạt mà kẻ xấu thực hiện tinh vi và nhắm trực tiếp vào phụ huynh học sinh. Các đối tượng đánh trúng tâm lý lo lắng cho con của các bậc cha mẹ, sử dụng chiêu thức nhắn tin và gọi điện vào số điện thoại của phụ huynh là các em học sinh phải nhập viện cấp cứu, cần số tiền lớn để lo viện phí. Nhiều phụ huynh đã chuyển số tiền lớn đến số tài khoản mà các đối tượng lừa đảo cung cấp.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại