Thứ sáu, 19/04/2024 | 02:17
RSS

Diễn viên Hứa Minh Đạt bị lừa đảo chuyển tiền từ cuộc gọi 'con đang cấp cứu'

Thứ năm, 09/03/2023, 07:07 (GMT+7)

Hứa Minh Đạt bị một nam thanh niên gọi điện thoại thông báo con trai ngã cầu thang, đang phải cấp cứu và cần chuyển khoản tiền ngay lập tức.

Mới đây, nam diễn viên Hứa Minh Đạt – ông xã của diễn viên Lâm Vỹ Dã đã chia sẻ dòng trạng thái cảnh báo chiêu trò mới của những đối tượng lừa đảo.

Ban đầu, Hứa Minh Đạt dự định sẽ không chia sẻ câu chuyện này nhưng cảm tính thấy cần cảnh báo đến các bậc cha mẹ nên anh phải lên tiếng để mọi người cảnh giác.

Theo đó, nam diễn viên Hứa Minh Đạt đã bị một nam thanh niên gọi điện thoại thông báo con trai anh bị ngã cầu thang, đang phải cấp cứu và cần chuyển khoản tiền ngay lập tức.

Diễn viên Hứa Minh Đạt bị lừa đảo chuyển tiền từ cuộc gọi 'con đang cấp cứu'

Nam diễn viên Hứa Minh Đạt.

"Các bậc phụ huynh cần cảnh giác nha. Có một người nam thanh niên điện thoại cho mình nói là con trai bị té cầu thang và đang cấp cứu. Nói mình chuyển khoản gấp để lo cho bé.

Mình đã bình tĩnh hỏi lại con mình học trường gì thì thanh niên đó nói là con mình học ở trường mà bé học trường cũ cách đây mấy năm trước rồi nên mình biết chắc là hành vi lừa đảo.

Mình nói để anh gọi Công an lên đưa tiền mặt cho em nha thì thanh niên đó liền cúp máy và khóa máy luôn nên bây giờ các phụ huynh cần phải tỉnh táo với các hành vi này nhé”, ông xã Lâm Vỹ Dã chia sẻ.

Có thể thấy, đây là thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng này nhằm vào tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái để chiếm đoạt tài sản. Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, tìm hiểu thông tin để tránh bị mắc bẫy lừa đảo.

Diễn viên Hứa Minh Đạt bị lừa đảo chuyển tiền từ cuộc gọi 'con đang cấp cứu'

Bài chia sẻ của nam diễn viên Hứa Minh Đạt.

Những ngày qua, cũng đã có nhiều phụ huynh ở TPHCM bị lừa đảo chuyển tiền do con đang cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trước đó, vào ngày 4/3, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã ghi nhận 2 trường hợp phụ huynh bị lừa đảo số tiền 90 triệu đồng. Đội bảo vệ đã lập biên bản và hướng dẫn 2 phụ huynh sang trình báo Công an địa phương.

Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, nguyên tắc của Bệnh viện Chợ Rẫy luôn đặt sức khỏe tính mạng của người bệnh lên trên hết. Do đó, không bao giờ có tình huống cấp cứu mà bác sĩ chờ đợi người bệnh đóng tiền mới phẫu thuật. Bác sĩ trưởng ê-kíp sẽ cứu người trước, viện phí tính sau.

Bệnh viện Chợ Rẫy khuyến cáo phụ huynh nên có mối liên hệ chặt chẽ với giáo vụ nhà trường, số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm để kịp thời kiểm tra thông tin, tránh tình huống lừa đảo như trên.

Qua sự việc này, Bệnh viện Chợ Rẫy khuyến cáo phụ huynh tránh bị kẻ xấu lợi dụng. Gặp trường hợp tương tự, phụ huynh liên hệ tổng đài bệnh viện 028 3855 4137, báo tổng đài viên kết nối đến khoa hoặc phòng điều trị có liên quan để xác nhận thông tin người nhà nằm viện, các khoản viện phí nếu có, số tài khoản thanh toán của bệnh viện trước khi chuyển khoản.

Bên cạnh đó, nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã gửi thông tin cảnh báo đến phụ huynh học sinh về tình trạng lừa đảo đang diễn ra.

Tuệ An
Theo Báo Giáo dục và thời đại