Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:44
RSS

Chiếm đoạt tiền tỷ rồi thuê người mẫu chụp ảnh cưới để ‘sống ảo’

Thứ ba, 13/11/2018, 07:15 (GMT+7)

Sau khi chiếm đoạt số tiền lớn của công ty, nam thanh niên dùng tiền tiêu xài, đánh bạc và thuê người mẫu chụp ảnh cưới để “sống ảo”. Đối tượng bị bắt khi đang ở Thái Lan.

Chiếm đoạt tiền tỷ rồi thuê người mẫu chụp ảnh cưới để sống ảoĐối tượng sử dụng tiền chiếm đoạt được thuê người mẫu chụp ảnh cưới đăng lên mạng xã hội để "sống ảo"

Ngày 12/11, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Đỗ Tiến Tùng (22 tuổi, trú tại TX. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng chiếm đoạt tài sản” xảy ra trước đó.

Theo tài liệu cơ quan chức năng cung cấp, vào ngày 21/9, Công an TP. Vinh nhận được đơn trình báo của đại diện Công ty Cổ phần thương mại N.K. có chi nhánh tại TP. Vinh với nội dung tố cáo Đỗ Tiến Tùng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng giá trị lên đến hơn 2,5 tỷ đồng.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an TP. Vinh đã tiến hành lập chuyên án để điều tra, truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệm vụ, cơ quan chức năng đã có đủ chứng cứ kết luận hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Tùng và tiến hành truy bắt.

Tuy nhiên, tại thời điểm trên, đối tượng không có mặt tại địa phương. Cuối tháng 10/2018, Tùng bị bắt khi đang lẩn trốn ở Thái Lan.

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Đỗ Tiến Tùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, đối tượng từng là Trưởng bộ phận marketing của công ty N.K.

Giữa tháng 8/2018, Tùng được lãnh đạo công ty tin tưởng giao bán một số lô hàng điện thoại. Tuy nhiên, đối tượng đã nảy sinh ý đồ chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Tùng đã nhận hơn 1.500 điện thoại đắt tiền của các hãng danh tiếng từ công ty. Thay vì giao hàng cho các đại lý cố định của công ty, thì Tùng lại tuồn ra ngoài và bán lại với giá rẻ.

Để tránh bị phát hiện, Tùng nộp hơn 3,1 tỷ đồng (tiền bán gần 800 chiếc điện thoại) cho công ty, số còn lại hắn chiếm đoạt. Bước đầu cơ quan chức năng chứng minh được số tiền mà Đỗ Tiến Tùng chiếm đoạt của công ty là hơn 2 tỷ đồng.

Tùng khai nhận toàn bộ số tiền trên để tiêu xài cá nhân, mua sắm, ăn chơi và nướng vào bài bạc. Không những thế, để ra oai với bạn bè đối tượng không tiếc tiền thuê một người mẫu xinh đẹp chụp ảnh cưới, rồi đăng lên Facebook nhằm mục đích “sống ảo”.

Công an TP. Vinh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ theo đúng thẩm quyền.

Xem thêm:

Manh mối giúp công án bắt được hung thủ 17 tuổi sát hại nữ giáo viên về hưu

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN