Thứ năm, 28/03/2024 | 20:18
RSS

Chích điện sát hại vợ cũ bất thành, gã đàn ông quay sang cưỡng bức

Thứ năm, 25/07/2019, 08:07 (GMT+7)

Nhậu nhẹt bê tha khiến cho duyên vợ chồng 'đứt gánh', gã đàn ông chích điện sát hại vợ cũ. Khi kế hoạch bất thành, y quay sang cưỡng bức nạn nhân.

Ngày 24/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã tạm giữ Ngô Văn Hết (47 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú) điều tra về hành vi Giết người.

Theo điều tra, Ngô Văn Hết và vợ là bà N.T.N. có với nhau 2 người con. Đến tháng 10/2018, cả hai ly hôn, người đàn ông này chuyển ra ngoài ở riêng.

Tối 22/7, Hết mua 7 m dây điện và phích cắm đấu nối với nhau. Rạng sáng hôm sau, ông ta đạp xe đến nhà vợ cũ rồi lấy dây điện cắm vào ổ điện.

Sau ly hôn, gã chồng chích điện sát hại vợ cũ bất thành rồi quay sang cưỡng bức

Nghi phạm Ngô Văn Hết bị tạm giữ. Ảnh: Zing.vn

Sau đó, Hết vén mùng dí dây điện vào người vợ cũ. Điện giật, bà N. vùng vẫy khiến dây trong ổ cắm rơi ra, khi bà la lên thì bị Hết bịt miệng, khống chế, thực hiện hành vi cưỡng bức.

Sau khi gây án, Hết năn nỉ bà N. không báo cảnh sát về sự việc đã xảy ra. Đến hơn 4h sáng cùng ngày, nghi phạm lấy xe đạp rời khỏi hiện trường. Còn bà N. đến cảnh sát tố cáo hành vi của chồng cũ.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, thu giữ đoạn dây điện và phích cắm thủ phạm sử dụng gây án. Làm việc với cảnh sát, Hết thừa nhận có ý giết vợ và sau đó sẽ tự tử nhưng không thành. Việc bà N. không chết là ngoài ý muốn của y.

Theo người dân địa phương, khi còn chung sống với bà N., Hết thường xuyên nhậu nhẹt bê tha nên người vợ đã chủ động ly hôn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN