Thứ tư, 24/04/2024 | 20:03
RSS

Xác định được nơi ẩn náu của nghi phạm sát hại vợ ở Hòa Bình

Thứ ba, 23/07/2019, 20:54 (GMT+7)

Trưởng Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình) - Trung tá Trần Anh Tuấn chiều nay cho biết, đơn vị đang truy bắt nghi phạm sát hại vợ ở xã Lạc Thịnh tối ngày 22/7.

Trung tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình) vừa cho Infonet biết đơn vị đang tổ chức lực lượng để truy bắt người đàn ông nghi ngờ đã giết vợ rồi bỏ trốn lên núi.

Theo cơ quan Công an huyện Yên Thủy, vào tối 22/7, đối tượng Bùi Văn Tiến (40 tuổi, ở xã Lạc Thịnh) xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Phạm Thị H. (36 tuổi) tại nhà riêng ở thôn Nhòn, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Sau đó, Tiến bị nghi ngờ đã sát hại vợ rồi rời nhà đi lên ngọn núi cách hiện trường khoảng 6km. Nhận tin báo, Công an huyện Yên Thủy huy động hơn 100 cảnh sát cùng lực lượng chức năng xã vây ráp khu vực Tiến đang ẩn náu. "Công an đã xác định được nơi nghi can lẩn trốn trên núi và tổ chức lực lượng vây bắt", Trung tá Tuấn nói.

Xác định được nơi ẩn náu của nghi phạm dùng điếu cày giết vợ
Nghi phạm Bùi Văn Tiến. Ảnh: Congan.vn

Trước đó, sáng 23/7, trao đổi với PV Báo giao thông ông Bùi Thanh Quang - Trưởng Công an xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình cho biết, trên địa bàn xảy ra một vụ án mạng, chồng sát hại vợ rồi bỏ trốn, hiện tại các lực lượng chức năng đang truy tìm nghi phạm.

Nghi phạm được xác định là Bùi Văn Tiển, SN 1979 còn nạn nhân là chị Phạm Thị H., SN 1983, cùng trú tại xóm Nhòn xã Lạc Thịnh huyện Yên Thủy, Hòa Bình. Vào thời điểm trên, vợ chồng Tiển xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong lúc xô xát, người chồng đã dùng điếu cày và dao sát hại vợ mình. Gây án xong, nghi phạm nhanh chân rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, CQCA đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tra, đồng thời tiến hành truy bắt nghi phạm gây án.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN