Thứ năm, 18/04/2024 | 15:46
RSS

Cái kết cho kẻ sát hại vợ, phi tang xuống giếng ở Yên Bái

Thứ sáu, 28/06/2019, 21:30 (GMT+7)

Sau khi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi cọ, đối tượng đã dùng dây siết cổ sát hại vợ rồi cuốn thi thể vào mảnh chiếu mang ra giếng nước phi tang.

20 năm tù cho kẻ giết vợ, phi tang xuống giếng ở Yên BáiSau khi ra tay sát hại vợ, Huy ném xác xuống giếng để phi tang

Ngày 28/6, TAND tỉnh Yên Bái mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Quang Huy (SN 1985, trú tại thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) về tội “Giết người”.

Nạn nhân của vụ án mạng trên là chị Phan Thị H. (vợ của bị cáo, SN 1989, trú tại xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, Lai Châu lấy chồng ở thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái).

Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 26/2, Nguyễn Quang Huy đón vợ từ Lai Châu về đến nhà ở xã Hưng Thịnh thì giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong lúc này, Huy dùng sợi dây ở cổ áo khoác đang mặc siết mạnh cổ chị H. khiến nạn nhân tử vong.

Đến khuya cùng ngày, Huy đã cuốn chiếu mang ra giếng sau nhà chị gái ruột để phi tang xác vợ rồi đậy nắp và đi về nhà. Sáng ngày 27/2, Huy ra giếng nơi vứt xác vợ để đập vỡ nắp giếng và bịt lại bằng đất đá.

Nhiều ngày không thấy tung tích gì về con gái, gia đình chị H. đã trình báo vụ việc tới cơ quan chức năng. Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, tìm kiếm chị H.

Trong quá trình tìm kiếm, nghi ngờ dưới chiếc giếng mới được vùi lấp cách đây khoảng 2 tháng trên địa bàn thôn Yên Bình có dấu hiệu nghi vấn nên cơ quan chức năng cùng gia đình đã thuê máy xúc về đào giếng tìm kiếm thì phát hiện một người phụ nữ đã tử vong bị quấn chăn dưới giếng.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định thi thể được tìm thấy dưới giếng là chị H. 

Quá trình đấu tranh, Huy khai nhận toàn bộ hành vi sát hại vợ rồi ném thi thể nạn nhân xuống giếng để phi tang.

Căn cứ vào những tình tiết của vụ án, TAND tỉnh Yên Bái đã tuyên bị cáo Nguyễn Quang Huy phạm tội giết người và xử phạt bị cáo Huy 20 năm tù giam thời hạn tính từ 20/4/2019.

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN