Thứ sáu, 19/04/2024 | 09:09
RSS

'Chạy' việc cho con, nhiều gia đình bị 'cán bộ tỉnh' chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ sáu, 22/02/2019, 07:23 (GMT+7)

Mạo danh là cán bộ Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An quen biết nhiều lãnh đạo và có khả năng xin việc, cán bộ "dởm" lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Cán bộ tỉnh 'dởm' lừa chạy việc chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng
Lê Quang Hòa bị bắt giữ. Ảnh Công an nhân dân

Ngày 21/2, cơ quan CSĐT công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quang Hòa (39 tuổi, trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, cuối năm 2018, Công an tỉnh Nghệ An nhận được trình báo của bà N.T.M.H. (trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) về việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo trình báo của bà H. cuối năm 2017 bà H. quen biết với Lê Quang Hòa, qua trò chuyện, Hòa giới thiệu hiện đang là cán bộ của Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An, quen biết nhiều lãnh đạo tỉnh và có khả năng xin việc làm.

Thời điểm này, con gái bà H vừa tốt nghiệp ĐH ra trường và chưa xin được việc làm. Thấy Hòa giới thiệu như vậy, bà H. đã đem hồ sơ đến nhà nhờ người này xin việc giúp con gái. Lê Quang Hòa hứa sẽ xin cho con gái bà H. vào làm kế toán Ban dự án kinh tế Nghệ An, thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nghệ An với mức phí 500 triệu đồng.

Tin tưởng Hòa, bà H. giao hồ sơ và tiền để con gái sớm có việc làm. Tuy nhiên đợi mãi vẫn không thấy tin tức biết mình bị lừa bà H. dọa sẽ làm đơn gửi công an nếu không trả lại tiền. Bị bà H. vạch trần sự thật, Hòa sau đó đã gửi lại bà H. gần 300 triệu đồng, còn hơn 200 triệu đồng xin khất, rồi cắt luôn liên lạc.

Cũng chiêu thức cũ, Hòa đã lừa của bà Nguyễn Thị H. trú tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), 230 triệu đồng để chạy việc cho con. Nhận đơn tố cáo của các bị hại, Phòng CSHS công an Nghệ An vào cuộc điều tra, xác minh, khi đã đầy đủ các chứng cứ liền ra lệnh bắt giữ Lê Quang Hòa để phục vụ điều tra. Theo cơ quan điều tra, đến nay đã xác định được 6 nạn nhân sập bẫy của "cán bộ phòng nội vụ" với số tiền bị chiếm đoạt là 1,2 tỷ đồng.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN