Thứ năm, 25/04/2024 | 20:57
RSS

Cháy phòng bảo vệ trường học, bé gái 12 tuổi tử vong thương tâm

Thứ năm, 14/04/2022, 10:40 (GMT+7)

Nhiều người phát hiện đám cháy bùng lên ở nhà tạm của nhân viên bảo vệ liền hô hoán, di dời học sinh ra ngoài. Tuy nhiên, con của nhân viên bảo vệ đã bị mắc kẹt lại trong phòng và tử vong.

Cháy phòng bảo vệ trường học, bé gái 12 tuổi tử vong

Đám cháy bùng lên dữ dội tại nhà tạm của nhân viên bảo vệ Trường Tiểu học Phù Đổng. Ảnh: Dân Việt

Sáng 14/4, theo thông tin trên báo VNExpress, Công an TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang xác minh và điều tra làm rõ vụ cháy vừa xảy ra tại Trường Tiểu học Phù Đổng (phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) khiến 1 người tử vong. 

Trước đó, như báo Dân Việt đưa tin, sáng cùng ngày, trong lúc dạy học, nhiều giáo viên và nhân viên Trường tiểu học Phù Đỗng (phường Tân Biên, TP Biên Hòa) phát hiện đám cháy bùng lên ở nhà tạm của nhân viên bảo vệ liền hô hoán, di dời học sinh ra ngoài.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh cùng Công an TP.Biên Hòa đã điều động người và phương tiện đến dập lửa. Ngay sau đó vụ cháy được dập tắt, tuy nhiên lực lượng chức năng và nhân viên nhà trường phát hiện 1 thi thể nạn nhân bên trong căn nhà tạm nói trên.

Được biết, căn nhà tạm này có chứa nhiều mút xốp cách nhiệt, nên ngọn lửa nhanh chóng lan ra với tốc độ nhanh. Bước đầu xác định nguyên nhân vụ cháy là do chập điện. Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc.

Theo báo Tuổi trẻ Online, nạn nhân tử vong được xác định là em Đ.T.T. (12 tuổi, học sinh lớp 6 của một trường trung học cơ sở ở TP Biên Hòa). Em T. là con của ông Đặng Đình Điều (bảo vệ) và bà Nguyễn Thị Mai (lao công của Trường tiểu học Phù Đổng).

Một giáo viên trong trường cho biết, vợ chồng ông Điều cùng 3 con sống tại nhà tạm bảo vệ của trường. Do 2 vợ chồng ông Điều đều làm trong trường nên có mở bán thêm căngtin cho các em học sinh. Thời điểm xảy ra vụ cháy, con lớn học lớp 9 đang đi học, chỉ còn 2 con nhỏ tại nhà.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại