Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:37
RSS

Hé lộ nguyên nhân vụ cháy biệt thự ở Quảng Ninh khiến nữ chủ nhà tử vong

Thứ tư, 13/04/2022, 11:37 (GMT+7)

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã xác định được nguyên nhân ban đầu vụ cháy biệt thự của gia đình ông Đỗ Xuân H. khiến nữ chủ nhà tử vong.

Sự kiện:
Quảng Ninh

Hé lộ nguyên nhân vụ biệt thự ở Quảng Ninh cháy lớn, nữ chủ nhà tử vong

Biệt thự của gia đình ông Đỗ Xuân H. bốc cháy dữ dội

Sáng 13/4, liên quan đến vụ cháy căn biệt thự của gia đình ông Đỗ Xuân H. (ở số 233, khu đô thị Cẩm Bình, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã khiến 1 người tử vong, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cho báo Dân Việt biết, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là chập điện. Đám cháy xuất phát từ gian bếp, sau đó cháy lan sang các khu vực khác.

Theo vị lãnh đạo này, do nội thất bên trong tầng 1 của biệt thự làm bằng gỗ nên đám cháy bùng phát dữ dội và thiêu rụi nhiều tài sản. Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận gia đình có lắp hệ thống trang, thiết bị phòng cháy, có bình chữa cháy. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Hé lộ nguyên nhân vụ biệt thự ở Quảng Ninh cháy lớn, nữ chủ nhà tử vong

Ngọn lửa thiêu rụi nhiều tài sản trong căn biệt thự của gia đình ông H. Ảnh: pháp luật & Bạn đọc

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, khoảng 11h trưa ngày 12/4, ngôi biệt thự tại khu Diêm Thủy, phường Cẩm Bình, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt để khống chế ngọn lửa. Đến gần 12h cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Có 2 nạn nhân bị mắc kẹt trong đám cháy là vợ chủ nhà là bà Trần Thị H. (SN 1976, trú tại phường Cẩm Bình, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) và người giúp việc. Sau đó, hai người đã được giải cứu và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả.

Ông Trần Ngọc Hương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả cho biết, bệnh nhân Trần Thị H. nhập viện trưa 12/4 trong tình trạng tim đã ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp. Mặc dù các bác sĩ đã tích cực cấp cứu, nhưng bệnh nhân H đã tử vong trước khi nhập viện.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại