Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:12
RSS

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên cao tốc, 3 ô tô con bị thiêu rụi

Thứ sáu, 25/02/2022, 11:37 (GMT+7)

Khi đến địa bàn huyện Thống Nhất (Đồng Nai) thì xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa sau đó bùng nhanh, thiêu rụi xe đầu kéo cùng các phương tiện trên thùng.

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên cao tốc, 3 ô tô con bị thiêu rụi

Xe đầu kéo lưu thông trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ảnh: NLĐ

Theo thông tin trên báo Dân Việt, ngày 25/2, Cục CSGT cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất đã thụ lý, điều tra vụ việc cháy xe đầu kéo trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đoạn qua huyện Thống Nhất (Đồng Nai) theo quy định.

Trước đó, vào khoảng 4h24 phút cùng ngày, tài xế Đào Đức Thoại (SN 1978; quê Thái Bình) điều khiển xe đầu kéo biển số Hà Nội lưu thông trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, khi đến địa bàn huyện Thống Nhất (Đồng Nai) thì xe bất ngờ bốc cháy.

Thời điểm này, trên thùng xe đầu kéo có 3 ô tô con gồm một xe Mercedes, hai xe VinFast và 3 máy gặt đập liên hợp, 10 lưỡi cày. Ngọn lửa sau đó bùng nhanh, thiêu rụi xe tải cùng các phương tiện trên thùng.

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên cao tốc, 3 ô tô con bị thiêu rụi

Đến khoảng 6h50 phút ngày 25/2, lực lượng chức năng cơ bản dập tắt đám cháy. Ảnh: NLĐ

Ngay khi phát hiện sự việc, một tổ CSGT đang làm nhiệm vụ tuyến cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây đã nhanh chóng tiếp cập hiện trường vụ cháy gọi lực lượng cứu hoả để dập lửa, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường. Đến khoảng 6h50 phút cùng ngày, lực lượng chức năng cơ bản dập tắt đám cháy.

May mắn, lái xe Đào Đức Thoại thoát nạn. Tuy nhiên, toàn bộ tài sản trên xe đều bị lửa gây hư hỏng nặng. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại