Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:54
RSS

Xe bán tải bị xe siêu trọng 'nghiền nát', 3 người thương vong

Thứ hai, 21/02/2022, 09:49 (GMT+7)

Chiếc xe bán tải Ford bị chiếc xe tải siêu trọng CAT vận chuyển đất đá thải mỏ nghiền nát. Hậu quả, 1 người tử vong tại chỗ, 2 người còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Sự kiện:
Quảng Ninh

Sáng 21/2, trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Quốc Việt, Giám đốc Công ty CP than Cao Sơn cho biết, hiện tại nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại cung đường vận tải thuộc khai trường mỏ Công ty CP than Cao Sơn khiến 3 người thương vong đang được các cơ quan chức năng điều tra.

Xác minh ban đầu cho thấy, vụ tai nạn xảy ra giữa xe vận tải của Công ty CP than Cao Sơn và xe của một đơn vị có hợp đồng bốc xúc đất đá cho công ty. Địa điểm xảy ra tai nạn nằm ngoài khai trường của mỏ than Cao Sơn, thuộc tuyến đường vận tải mỏ của nhiều đơn vị.

Xe bán tải bị xe siêu trọng 90 tấn 'nghiền nát', 3 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ảnh: Dân Việt

Trước đó, vào lúc 19h15 ngày 20/2, tại đường giao thông mỏ tại khai trường Công ty CP Than Cao Sơn đã xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô vận tải số HD 942 và ô tô bán tải Ford Ranger, biển số 14C-33278. Theo thông tin trên báo Thanh niên, xe ô tô vận tải này là loại xe tải hạng nặng chuyên dùng chở than, có tải trọng 130-136 tấn, dài 11m, rộng 6m, cao gần 5,2m; riêng bánh xe có chiều dài hơn 2m. Vụ tai nạn khiến xe bán tải bị nghiền nát dưới gầm xe tải.

Thời điểm xảy ra vụ việc trong xe bán tải có 3 người bị mắc kẹt, gồm ông Đ.V.K (44 tuổi, trú tại Thái Bình), ông N.Đ.T (trú tại Thái Bình) và ông N.T.T (trú tại TP.Cẩm Phả). Những người có mặt tại hiện trường đã khẩn trương cắt phá ca bin của xe bán tải, tìm cách đưa 3 nạn nhân ra ngoài. Cú va chạm rất mạnh khiến ông K. tử vong tại chỗ; 2 người còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP Cẩm Phả đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn. Theo các công nhân tại khai trường cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, thời tiết trên khai trường mỏ Cao Sơn xuất hiện mưa lớn, sương mù dày đặc và trời rét dưới 8 độ C. Chiếc xe ô tô bán tải đi vào điểm mù của xe tải dẫn đến tai nạn thương tâm.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại