Thứ tư, 24/04/2024 | 05:57
RSS

Lùi tránh xe ngược chiều, ô tô đầu kéo rơi xuống vực sâu 70m

Thứ sáu, 18/02/2022, 15:20 (GMT+7)

Khi xe di chuyển đến km61+930, tài xế cho xe lùi để tránh phương tiện đi ngược chiều. Do trời tối, sương mù dày đặc nên chiếc xe đầu kéo mất phương hướng đã rơi xuống vực sâu khoảng 70m.

Lùi tránh xe ngược chiều, ô tô đầu kéo rơi xuống vực sâu 70m

Chiếc xe đầu kéo rơi xuống vực sâu khoảng 70m. Ảnh: Dân trí

Ngày 18/2, theo thông tin trên báo Tiền Phong, Chi cục Quản lý đường bộ 2.3 (Cục Quản lý đường bộ II, Tổng cục đường bộ Việt Nam) cho biết, tại Km61+930, QL8 (đoạn qua xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người bị thương nặng.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h20 đêm 17/2. Vào thời điểm này, xe đầu kéo mang BKS 38H-00007, do anh Nguyễn Tiến Sơn (SN 1972, trú tại xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 8 từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn).

Khi di chuyển đến km61+930 (đoạn qua xã Sơn Kim 1), tài xế Sơn cho xe lùi để tránh phương tiện đi ngược chiều. Do trời tối, sương mù dày đặc nên chiếc xe đầu kéo mất phương hướng đã rơi xuống vực sâu khoảng 70m.

Vụ tai nạn khiến tài xế Sơn bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương, gãy xương sườn, vai. Tại hiện trường, gần 20m lan can bị hư hỏng, chiếc xe đầu kéo nằm lật ngửa giữa vực.

Lùi tránh xe ngược chiều, ô tô đầu kéo rơi xuống vực sâu 70m

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ảnh: Báo Giao thông

Trao đổi với PV dân trí, lãnh đạo Chi cục Quản lý đường bộ 2.3 cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc đồng thời phân luồng giao thông tránh ách tắc.

"Tài xế bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu, còn chiếc xe rơi xuống vực sâu hơn 70m chưa thể kéo lên, nhưng các phương án đã có. Hiện giao thông lên cửa khẩu đã được đảm bảo lưu thông, lãnh đạo Cục Quản lý đường bộ II cùng các đơn vị đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ việc", lãnh đạo Chi cục Quản lý đường bộ 2.3 nói.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại