Thứ năm, 28/03/2024 | 17:09
RSS

Cháy nhà chết 2 người ở Thanh Hóa: Nghi án cha giết con rồi tự thiêu

Thứ tư, 08/03/2017, 11:00 (GMT+7)

Cơ quan công an nhận định, nhiều khả năng vụ cháy nhà chết người ở Thanh Hóa cách đây vài ngày là một vụ án mạng cha giết con con rồi đổ xăng tự thiêu.

Chiều 7/3, trao đổi với báo chí về vụ cháy nhà chết người xảy ra ở phường Bắc Sơn (Bỉm Sơn, Thanh Hóa ngày 2/3), Công an tỉnh Thanh Hóa nhận định, kết quả điều tra ban đầu cho thấy đây có thể là một vụ án cha giết con rồi tự thiêu.

cháy nhà chết người nghi là do cha giết con rồi tự sát

Hiện trường vụ cháy nhà chết người nghi là do cha giết con rồi tự sát

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 13h ngày 2/3, người dân phát hiện tại gia đình anh Lê Ngọc Khương (SN 1978, trú ở phường Bắc Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa)  xảy ra một vụ hỏa hoạn nên đã thông báo cho lực lượng chức năng. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát PCCC đã có mặt tại hiện trường để dập lửa cứu người.

Tuy nhiên, do cửa bị khóa trái bên trong nên lực lượng chức năng buộc phải phá cửa để xông vào chữa cháy. Sau khi phá cửa, các chiến sĩ công an phát hiện anh Khương cùng con trai là Lê Duy Tùng (SN 2002) đã tử vong trong góc nhà trong tình trạng thi thể cháy xém.

Qua khám nghiệm tử thi, Công an tỉnh Thanh Hoá xác định cháu Tùng có vết thương nặng ở đầu. Từ kết quả khám nghiệm kết hợp với tài liệu điều tra, bước đầu, lực lượng chức năng nhận định do mâu thuẫn gia đình nên anh Khương đã sát hại con trai, sau đó khoá cửa lại rồi đổ xăng tự sát, đốt nhà.

Tại hiện trường của vụ cháy, cơ quan công an đã thu được 1 cây xà cầy (loại dùng để cạy cốt pha xây dựng), được cho là hung khí anh Khương dùng để sát hại cháu Tùng.

Được biết, anh Khương là người hiền lành, ít giao lưu với bà con hàng xóm. Cháu Tùng đang là học sinh, học lực trung bình khá, thường hay cự cãi lại cha mẹ.

Có lẽ, do cháu Tùng đang tuổi mới lớn, tính tình lại có phần ngổ ngáo nên đã dẫn tới mâu thuẫn giữa hai bố con. Trong lúc nóng nảy, không kiềm chế được, anh Khương đã sát hại con rồi đổ xăng tự sát như vậy.

 

Lê Duy
Theo Đời sống Plus