Thứ ba, 23/04/2024 | 22:57
RSS

Cháy nhà 4 người tử vong ở Bình Dương: Ngày sinh liền ngày giỗ

Chủ nhật, 26/02/2017, 19:10 (GMT+7)

Chỉ vài tiếng trước khi vụ cháy nhà 4 người chết ở Bình Dương xảy ra, cả gia đình vẫn còn cười nói vui vẻ trong buổi tiệc sinh nhật của cậu con trai 9 tuổi.

Tới trưa 26/2, Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ vẫn phong toả hiện trường là căn nhà trong hẻm trên đường 30/4 (thuộc khu phố 2, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) để làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà 4 người chết xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

cháy nhà 4 người chết 1

Bên trong hiện trường vụ cháy nhà 4 người chết ở Bình Dương. Ảnh Tuổi Trẻ

Theo báo cáo nhanh của Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương, vào lúc 0h50 sáng 26/2, trung tâm thông tin chỉ huy nhận được tin báo cháy tại hộ gia đình tại căn nhà trong hẻm trên đường 30/4 (thuộc khu phố 2, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Lực lượng chức năng đã khẩn trương điều 4 xe cứu hỏa đến hiện trường.

Diện tích căn nhà xảy ra cháy rộng khoảng 80m2, chất cháy chủ yếu là vật dụng gia đình. Khi lực lượng chữa cháy đến phá cửa vào trong thì phát hiện 4 thi thể đen thui, đều là người trong một gia đình nằm ở các vị trí khác nhau.

cháy nhà 4 người chết 2

Sách vở của bé Gia Bảo gần như vẫn còn nguyên vẹn trên giá sách nhưng chủ nhân đã ra đi. Ảnh Zing News

Bước đầu xác định các nạn nhân trong vụ cháy nhà chết người ở Bình Dương gồm: Anh Hồ Hồng Diệp (39 tuổi, quê Vĩnh Long), chị Đoàn Thị Phi Yến (33 tuổi, quê Bến Tre), hai bé Hồ Gia Bảo (9 tuổi) và Hồ Bảo Châu (9 tuổi).

Bao phủ phía trong căn nhà là màu đen do vụ cháy gây ra. Toàn bộ vật dụng trong cũng bị ngọn lửa thiêu rụi, cháy đen. Xe máy của gia đình bị lửa làm hư hỏng phần đầu.

cháy nhà 4 người chết 3

Nguyên nhân gây ra vụ cháy nhà chết người ở Bình Dương có thể là do chập điện. Ảnh Thanh Niên

Qua khám nghiệm và điều tra ban đầu, nguyên nhân gây cháy là do chập điện. Khi hoả hoạn xảy ra, có thể các nạn nhân đang ngủ sâu nên bị ngạt khói, không kịp phản kháng rồi mới bị lửa bao phủ. Tuy diện tích cháy không lớn nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Chia sẻ với báo chí, ông G. (60 tuổi, ngụ đối diện nhà các nạn nhân) cho biết: "Khi phát hiện vụ cháy, tôi và người thân của anh Diệp cố gắng tiếp cận nhưng ngọn lửa bùng lên lớn quá, khói dày đặc nên không thể đến gần.

cháy nhà 4 người chết 4

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Ảnh Thanh Niên

Căn nhà lúc này cũng khoá trái nên việc cứu người bất thành. Một lúc sau có mấy xe cứu hoả đến mới dập lửa được nhưng các nạn nhân đều tử vong, mỗi người nằm một chỗ".

Trong khi đó, một hàng xóm khác của gia đình là bà H. ngậm ngùi chia sẻ, tối hôm trước khi xảy ra vụ cháy nhà 4 người chết thương tâm, gia đình anh Diệp còn vui vẻ tổ chức sinh nhật 9 tuổi cho con. “Không ngờ chỉ vài tiếng sau, cả nhà nó lại gặp nạn bị thương như vậy, số mạng con người thật mong manh" – bà H. nói.

cháy nhà 4 người chết 5

Anh trai nạn nhân Diệp khóc nấc vì không kịp cứu các em dù ở ngay sát vách. Ảnh Tuổi Trẻ

Cũng theo bà H., gia đình anh Diệp sống hoà nhã với hàng xóm. Anh Diệp làm nghề gốm sứ, còn chị Yến làm nghề từ do. Thường ngày hai vợ chồng nạn nhân đi làm từ sáng đến tối nên cũng ít có dịp giao lưu với mọi người xung quanh.

Trao đổi với báo chí, chính quyền địa phương cho biết đã có những hỗ trợ ban đầu để chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân bên cạnh việc phối hợp khẩn trương với các cơ quan chức năng nhằm làm rõ vụ việc. Được biết tổng số tiền hỗ trợ bước đầu là 58 triệu đồng.

cháy nhà 4 người chết 6

Vụ cháy nhà 4 người tử vong ở Bình Dương khiến hàng xóm bàng hoàng. Ảnh Zing News

Ngoài ra, ngay trong ngày 26/2, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cử người về quê Vĩnh Long thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ cháy nhà 4 người chết. Hiện thi thể các nạn nhân đã được chuyển về nhà xác Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương chờ đưa về quê lo hậu sự.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus