Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:50
RSS

Truy tìm nguyên nhân làm cháy nhà khiến 4 người chết thương tâm ở Bình Dương

Chủ nhật, 26/02/2017, 09:24 (GMT+7)

Tại hiện trường vụ cháy nhà 4 người chết ở Bình Dương, cảnh tượng cả gia đình bị thiêu rụi, thi thể nằm rải rác trong nhà khiến nhiều người bị ám ảnh.

Vụ cháy nhà 4 người chết ở Bình Dương xảy ra vào 1h sáng 26/2 tại một ngôi nhà trong con hẻm trên đường 30/4 (thuộc khu phố 2, phường Phú Hoà, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương).

cháy nhà 4 người chết ở Bình Dương 1

Con hẻm nơi xảy ra vụ cháy nhà 4 người chết ở Bình Dương. Ảnh Dân Trí

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, rạng sáng nay 26/2, người dân trong hẻm phát hiện có hoả hoạn tại căn nhà nói trên nên vội tìm cách dập lửa, đồng thời báo tin cho lực lượng cứu hoả. Do ngọn lửa quá lớn, mọi người không thể tiếp cận hiện trường mà phải chờ cảnh sát PCCC.

cháy nhà 4 người chết ở Bình Dương 2

Xe cứu thương được điều đến hiện trường vụ hoả hoạn. Ảnh Tuổi Trẻ

Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ cháy nhà ở Bình Dương và phá cửa vào trong để dập lửa thì phát hiện ra cảnh tượng đau lòng, 4 người trong một gia đình đã tử vong trong tình trạng cháy đen. Các thi thể nằm rải rác tại nhiều vị trí khác nhau trong căn nhà.

Cụ thể tại hiện trường vụ cháy nhà 4 người chết, thi thể người đàn ông ở sát cầu thang, thi thể một em bé và người phụ nữ ở trong phòng ngủ trong khi thi thể một bé gái khác được phát hiện ngay gần cửa ra vào.

cháy nhà 4 người chết ở Bình Dương 3

Lực lượng chức năng có mặt trước hiện trường vụ cháy nhà chết người ở Bình Dương. Ảnh Người Lao Động

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định gồm: Ông Hồ Hồng Diệp (39 tuổi, quê Vĩnh Long); bà Đoàn Thị Phi Yến (33 tuổi, quê Bến Tre); cháu Hồ Gia Bảo (9 tuổi) và cháu Hồ Bảo Châu (3 tuổi). Nhiều đồ đạc trong nhà cũng bị lửa thiêu rụi.

cháy nhà 4 người chết 1

Nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ cháy nhà 4 người chết mới vừa 3 tuổi. Ảnh VnExpress

Được biết, căn nhà bị cháy được thiết kế gồm một trệt và gác lửng. Theo người dân, vợ chồng nạn nhân đến khu phố sống được vài năm, bình thường cả hai đều đi làm, ít tiếp xúc với hàng xóm.

cháy nhà 4 người chết ở Bình Dương 4

Gia đình 4 người chuyển về căn nhà này được vài năm trước khi thảm họa ập đến. Ảnh Dân Trí

Trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một – ông Nguyễn Văn Đông cho biết đã trực tiếp tới hiện trường vụ cháy nhà chết 4 người ở Bình Dương để chỉ đạo và phối hợp giải quyết. Đến 6h sáng cùng ngày, hiện trường vụ hoả hoạn vẫn được phong toả nghiêm ngặt, các đơn vị chức năng vẫn đang khám nghiệm.

cháy nhà 4 người chết ở Bình Dương 5

Con hẻm nơi xảy ra vụ cháy nhà chết 4 người được phong tỏa từ xa. Ảnh Người Lao Động

cháy nhà 4 người chết ở Bình Dương 6

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường vụ cháy nhà ở Bình Dương. Ảnh Dân Trí

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy nhà chết người thương tâm này mà phải chờ kết luận chính thức từ công tác khám nghiệm. Tuy nhiên, một công an chia sẻ, hiện lực lượng chức năng chưa loại trừ bất cứ khả năng gây hoả hoạn nào. Dù vậy, theo phán đoán riêng của vị này, có thể nguyên nhân vụ cháy nhà 4 người chết ở Bình Dương là do sự cố chập điện.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus