Thứ năm, 25/04/2024 | 06:54
RSS

Chân dung "Tử thần" gieo rắc nỗi sợ hãi khiến mọi khủng bố IS khiếp vía

Thứ năm, 29/06/2017, 09:45 (GMT+7)

Người có biệt danh "kẻ chặt đầu IS" này tuyên bố đã giết 130 phiến quân, trong đó, 50 tên bị kết liễu bằng cách chặt đầu.

Sự kiện:

Falah Aziz, người chiến đấu chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kể từ khi Mosul rơi vào tay nhóm này năm 2014, tuyên bố đã giết 130 phiến quân, trong đó, 50 tên bị kết liễu bằng cách chặt đầu, theo Expressen.

Trong một video do đồng đội quay lại, Aziz giết một thanh niên nằm trên mặt đất và cùng lính Iraq diễu hành trên đường phố với một cái đầu. "Tôi không thể giải thích tôi thoải mái như thế nào khi làm việc đó", Aziz nói với phóng viên về cảm giác khi chặt đầu chiến binh IS.

Chân dung người chuyên diệt khủng bố IS. Ảnh: Expressen

Chân dung người chuyên diệt khủng bố IS. Ảnh: Expressen

Người có biệt danh "kẻ chặt đầu IS" này bị cáo buộc gây ra tội ác chiến tranh nhưng Aziz giải thích rằng phiến quân đã khiến anh ta phải làm như vậy. "Những gì chúng làm đã giết lòng từ bi của chúng tôi", anh ta nói.

Aziz cho biết một phần động lực khiến anh làm vậy là cái chết của 4 người anh. "Một trong số họ là giáo viên. Anh ấy đã làm gì mà bị chúng giết? Anh ấy có 5 đứa con". "Chúng giết các anh của tôi, tôi giết chúng. Tôi chẳng sợ chết", Aziz nói.

Trong một diễn biến khác liên quan đến khủng bố IS, khủng bố IS vừa tuyên chiến với phiến quân Taliban và gọi những kẻ này là “đạo đức giả và bù nhìn”. Tổ chức khủng bố nguy hiểm nhất hành tinh tuyên chiến với phiến quân tại Afghanistan và khẳng định sẽ giết tất cả các tay súng Taliban.

IS là tổ chức khủng bố lớn nhất thế giới hiện nay. Ảnh: Internet

IS là tổ chức khủng bố lớn nhất thế giới hiện nay. Ảnh: Internet

Hiện nay, IS đang có một nhóm nhỏ đóng quân tại phía đông Afghanistan nhưng đứng trước áp lực bị quân chính phủ truy lùng.

Tuyên bố của IS xuất hiện sau khi phát ngôn viên phiến quân Taliban là Zabuhullah Mujahid khẳng định sẽ tiếp tục “hợp sức với Afghanistan để tiêu diệt khủng bố IS”. Zabuhullah cũng cho biết sẽ phát động chiến dịch chống IS tại Afghanistan nhằm ngăn chặn khủng bố IS đặt chân tới quốc gia Tây Á này.

Khủng bố IS hiện nay đang đồn trú tại thành trì Mosul, Iraq nhưng bị quân chính phủ và liên quân do Mỹ dẫn đầu tấn công dữ dội. Cuộc chiến tại đây sắp ngã ngũ khiến nhiều phiến quân IS phải rời bỏ Mosul.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.