Thứ năm, 28/03/2024 | 15:59
RSS

Chặn bắt trùm ma túy, một công an bị đối tượng lao xe vào người bị thương

Chủ nhật, 14/04/2019, 07:36 (GMT+7)

Biết Dũng cùng đồng bọn đang vận chuyển ma túy về địa bàn thành phố Vinh để tiêu thụ nên lực lượng công an chặn bắt. Thế nhưng đối tượng liều lĩnh đã lao ô tô vào công an khiến một người bị thương rồi tẩu thoát.

Trùm ma túy đâm công an trọng thương ra đầu thú
Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan công an. Ảnh: BNA

Ngày 12/4, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) tiếp nhận đối tượng Nguyễn Văn Dũng, SN 1989, trú tại xóm 8, xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, bị truy nã về tội Mua bán trái phép chất ma túy và giết người.

Trước đó, vào đầu năm 2014, Công an Thành phố Vinh phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn do Nguyễn Văn Dũng cầm đầu nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Cuối tháng 2/2014, nhận định Dũng cùng đồng bọn vận chuyển ma túy về địa bàn Thành phố Vinh để tiêu thụ nên ban chuyên án quyết định phá án.

Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Mai Chiến Thắng (lúc đó là Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh), ban chuyên án đã huy động, bố trí lực lượng mật phục sẵn sàng phá án.

Khi Dũng và đồng bọn xuất hiện, lực lượng ban chuyên án đã nhanh chóng truy bắt. Bị phát hiện, Dũng đã lái xe ô tô đâm thẳng vào đồng chí Mai Chiến Thắng khiến cán bộ công an này trọng thương.

Sau đó, đồng chí Mai Chiến Thắng tiếp tục chỉ đạo cán bộ chiến sỹ Công an Thành phố Vinh bắt giữ đến cùng các đối tượng phạm tội. Tuy nhiên,  Dũng đã lái ô tô trốn thoát.

Sau 5 năm lẩn trốn dưới nhiều vỏ bọc khác nhau, biết không thể thoát tội, ngày 12/4, Dũng đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) xin đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN