Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:49
RSS

Tin tức pháp luật 24h ngày 13/4: Cựu trinh sát Công an 'chôm' tang vật ma túy đem bán

Thứ bảy, 13/04/2019, 10:32 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h ngày 13/4: Cựu trinh sát Công an 'chôm' tang vật ma túy đem bán; Kẻ mang lượng ma túy khủng bị bắt khi 'quá cảnh' Việt Nam; "Mẹ nuôi" đánh bé gái 1 tuổi đến gãy chân chỉ vì biếng ăn, hay khóc.

Kẻ mang lượng ma túy khủng bị bắt khi 'quá cảnh' Việt Nam

Tin tức pháp luật 24h ngày 13/4, Công an tỉnh Cao Bằng quyết định tạm giam, khởi tố Lò Văn Xuân (SN 1981), trú tại xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên về hành vi vận chuyển, buôn bán ma túy.

Trước đó, chiều 11/4, tại khu vực xóm Nà Ma, xã Minh Long, huyện Hạ Lang, Cao Bằng, lực lượng Biên phòng địa phương tuần tra, mật phục phát hiện đối tượng Xuân đi từ hướng tỉnh lộ 207 xuống bờ sông Quây Sơn, chuẩn bị vượt biên giới Việt- Trung có biểu hiện nghi vấn.

Sau khi kiểm tra, phát hiện trong ba lô của Xuân có 2 bánh hêrôin và 9.430 viên ma túy tổng hợp, ngay lập tức đối tượng này bị bắt giữ để làm rõ vụ việc.

Tin tức pháp luật 24h ngày 13/4
Đối tượng Lò Văn Xuân. Ảnh: Tiền Phong

Đối tượng Xuân khai nhận, đã mua số ma túy trên của một người tại Lào với giá 354 triệu đồng mang về Việt Nam để đem sang Trung Quốc tiêu thụ.

Cựu trinh sát Công an “chôm” tang vật ma túy đem bán

Bị cáo trong vụ án Phạm Quốc Việt (26 tuổi, cựu cán bộ Phòng cảnh sát ma túy PC04, Công an Hải Phòng) và Phạm Đức Công (34 tuổi, cựu Công an phường Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng) là trinh sát Công an bị cáo buộc “chôm” tang vật ma túy đem bán.

Theo cáo trạng, rạng sáng 17/4/2018, đối tượng Công bị lực lực cảnh sát hình sự bắt quả tang tại một khách sạn ở quận Lê Chân (Hải Phòng) sau khi nhận gần 6 kg ma túy từ Việt. Công khai nhận trước đó 10 ngày nhận được cuộc điện thoại của Việt nhờ tìm khách mua ma túy đá. 7 ngày sau, đối tượng Việt ra đầu thú.

Tại cơ quan chức năng, Việt khai nhận đã lấy gần 6 kg ma túy đá trong một lần trực ở cơ quan. Số ma túy này vốn là tang vật của vụ án Bùi Công Doanh - vụ án buôn ma túy xuyên Việt bị triệt phá cuối năm 2017. Sau đó, Việt đã đánh tráo số tang vật bằng 6 kg đường trắng rồi mang số ma túy về nhà giấu rồi liên hệ với Công để tìm mối bán lại.

"Mẹ nuôi" đánh bé gái 1 tuổi đến gãy chân chỉ vì biếng ăn, hay khóc

Tin tức pháp luật 24h ngày 13/4
Tin tức pháp luật 24h ngày 13/4 là khởi tố 'mẹ nuôi' đánh bé 1 tuổi gãy chân. Ảnh: NLĐ

Công an quận 9, TP HCM ngày 13/4 cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại đối với Nguyễn Thị Mỹ Lan (SN 1986, ngụ quận 9) - do đối tượng đang trong giai đoạn nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi - về hành vi đánh đập trẻ em dã man. 

Theo điều tra bước đầu, tháng 3-2018, Công an phường Bến Nghé, quận 1 trao đổi với Công an phường Phú Hữu, quận 9 về trường hợp một cháu bé (lúc đó hơn 1 tuổi, sau này mới có tên khai sinh là Nguyễn Thị Bảo T - SN 2017, quê Đắk Nông) có dấu hiệu bị bạo hành, đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Tiếp nhận thông tin, Công an phường Phú Hữu xác định đây là vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng và đã báo cáo lãnh đạo Công an quận 9 để chỉ đạo điều tra, xử lý.

Ngay lập tức, công an đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 thăm hỏi cháu bé và lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN