Thứ năm, 28/03/2024 | 23:30
RSS

Trình báo mất tiền, phát hiện con "chôm" 100 triệu đi mua iPhone 7 Plus

Thứ bảy, 27/05/2017, 17:21 (GMT+7)

Sau khi làm đơn trình báo về việc bị mất hơn 100 triệu đồng tiền làm ăn, một người bố ở Quảng Ninh đã chết điếng khi biết danh tính thực của kẻ trộm cắp tài sản.

Trao đổi với báo chí vào ngày 27/5, Công an huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) cho biết đơn vị này vừa bắt giữ Chíu A Tài (21 tuổi, trú xã Quảng An) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản. Đáng nói, nạn nhân trong vụ việc lại chính là bố ruột của Tài.

trộm cắp tài sản 1

Chân dung thanh niên trộm cắp tài sản của chính bố đẻ. Ảnh VnExpress

Hai ngày trước, Công an huyện Đầm Hà nhận được đơn trình báo của ông Chíu Chăn Sòi cho biết vào khoảng 13h30 ngày 25/5, gia đình bị trộm đột nhập vào và lấy đi hơn 100 triệu đồng. Số tiền này là do ông Tài chung vốn với một số người để thu mua quế.

Đến 16h cùng ngày, Công an huyện Đầm Hà phối hợp với công an phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả truy tìm và bắt giữ Chíu A Tài (con trai ông Chíu Chăn Sòi). Tại thời điểm bắt giữ, cảnh sát thu được 81,3 triệu đồng và chiếc điện thoại iPhone 7Plus do Tài dùng tiền trộm cắp để mua.

Tại cơ quan điều tra, nghịch tử trộm tiền của bố mẹ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp con cái vướng vòng lao lý vì trộm cắp tài sản ngay trong gia đình mình.

Trước đó, dư luận từng xôn xao vì vụ việc con rể trộm hết tiền vàng của mẹ vợ để mang đi đánh bạc ở xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Theo cáo trạng, biết bố mẹ vợ có của để dành và thường xuyên vắng nhà, Hồ Xuân Lãm (28 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom) nảy sinh ý định đột nhập để trộm cắp tài sản.

trộm cắp tài sản 2

Từng có nhiều vụ con rể trộm tiền vàng của bố mẹ vợ. Ảnh minh họa

Ngày 25/8/2016, Lãm đi xe máy đến nhà bố mẹ vợ rồi vào phòng ngủ lục tủ sắt lấy đi 6 chiếc nhẫn trị giá khoảng 98 triệu đồng. Sau khi trộm, Lãm mang số nhẫn vàng bán được 90 triệu đồng.

Số tiền này, Lãm dùng để mua một xe máy cũ giá 30,8 triệu đồng, trả nợ 8 triệu đồng. Khoản tiền còn lại, gã “rể quý” đi đánh bạc và thua hết. Không còn tiền, Lãm mang xe máy vừa mua đi bán lại được 28 triệu đồng và tiếp tục thua bạc.

Đến ngày 23/9/2016, Lãm lại lấy trộm 13 triệu đồng, 1 sợi dây chuyền vàng, 1 lắc tay vàng, 1 chiếc bông tai vàng và 24 nhẫn vàng các loại, tổng giá trị hơn 182 triệu đồng từ nhà vợ. Tài sản lấy được Lãm tiếp tục đem đi đánh bạc và thua hết.

Ngày 25/10/2016, cơ quan điều tra Công an huyện Trảng Bom đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Hồ Xuân Lãm về tội Trộm cắp tài sản để điều tra. Quá trình điều tra, Lãm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus