Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:36
RSS

Tên trộm kiên nhẫn nhất hệ mặt trời: Nằm im 5 tiếng trong gầm giường chờ thời cơ

Chủ nhật, 14/05/2017, 09:58 (GMT+7)

Sau khi leo rào đột nhập vào nhà, tên trộm trốn trong gầm giường suốt 5 tiếng đồng hồ cho đến khi gia chủ ngủ say mới ra tay lấy đồ.

Trao đổi với báo chí, cơ quan Công an thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết mới đây đơn vị này đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Quốc Tới (21 tuổi, trú ở phường Vỹ Dạ, TP Huế) về hành vi Trộm cắp tài sản. Đáng nói, tên trộm trốn trong gầm giường hàng tiếng đồng hồ trước khi gây án.

trộm trốn trong gầm giường 1

Chân dung tên trộm trốn trong gầm giường suốt 5 tiếng ở Huế. Ảnh Zing News

Cụ thể vào khoảng 20h ngày 7/5, Tới lén lút trèo qua hàng rào để đột nhập vào số nhà 25/127 Hàn Mặc Tử, phường Vỹ Dạ. Vào đến bên trong, Tới thấy chủ nhà đang xem tivi nên đi vòng ra sau leo lên tầng 2.

Để tránh phát hiện, thanh niên này nằm chờ dưới giường hơn 5 tiếng đồng hồ. Đến khi chủ nhà ngủ say, Tới lẻn xuống phòng khách lấy trộm một tivi Sony 55 inch rồi tẩu thoát theo lối cửa sau.

Sau đó, thanh niên này mang tang vật về cất giấu tại một nhà nghỉ trên địa bàn rồi đem đi bán lấy 13,5 triệu đồng. Vài ngày sau, Tới bị công an bắt giữ và truy thu được tang vật của vụ án Tại cơ quan điều tra, thanh niên này khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đáng nói, đã có nhiều trường hợp trộm trốn dưới gầm giường để chờ gia chủ sơ hở lấy tài sản. Trước đó vào khoảng 22h ngày 2/6, một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại cửa hàng vàng bạc Bảo Thúy (cơ sở 2 của Công ty TNHH MTV Nguyệt Hằng, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).

trộm trốn trong gầm giường 2

Từng có không ít tên trộm trốn dưới gầm giường nhà gia chủ để chờ thời cơ gây án. Ảnh minh họa

Chủ nhà Phùng Văn Bảo cho biết, gia đình kinh doanh vàng nên trước khi đi ngủ anh thường đi khắp các phòng trong nhà kiểm tra. Ở căn phòng bỏ trống của con gái đang học ở xa, anh thấy có mùi lạ nên đã lật giường kiểm tra và phát hiện có người.

Kẻ lạ mặt sau đó đã bị gia đình anh khống chế, bàn giao Công an huyện Hàm Yên. Đại úy Hoàng Đình Phú (Đội trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm Hình sự - Kinh tế -Ma túy, Công an huyện Hàm Yên) cho biết nghi can khai tên Lý Văn Hải, 29 tuổi, làm nghề tự do, đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Tân Thành.

Từ năm 2005, Hải đi lang thang làm thuê ở khắp nơi, ngày 28/5 về quê Tuyên Quang. Đi qua của hàng vàng bạc Bảo Thúy, người đàn ông túng tiền này nảy sinh ý định trộm cắp. Hải cắt hàng rào sắt trên sân thượng tầng 3 để đột nhập rồi nấp dưới gầm giường.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus