Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:32
RSS

Nhiều vỉa hè Hà Nội bị “tái chiếm” sau 2 tháng ra quân xử lý

Chủ nhật, 14/05/2017, 08:01 (GMT+7)

Sau 2 tháng chính quyền thành phố đồng loạt ra quân đòi lại vỉa hè cho người đi bộ, nay nhiều vỉa hè hà Nội lại tiếp tục bị lấn chiếm.

Sau hơn 2 tháng lực lượng chức năng đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm để đòi lại vỉa hè Hà Nội cho người đi bộ, đường phố đã thông thoáng hơn hẳn. Tuy nhiên, tại một số tuyến phố, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường lại tiếp tục tái diễn.

lấn chiếm vỉa hè Hà Nội 1

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè Hà Nội lại đang tái diễn ở một số nơi. Ảnh Lao Động

Theo ghi nhận tại một số tuyến phố trung tâm như Xã Đàn, Hàng Đào, Hàng Ngang,… vỉa hè lại bị lấn chiếm để làm nơi buôn bán và đỗ xe. Tại các tuyến phố này, chính quyền thành phố quyết tâm giành lại vỉa hè cho người đi bộ, giành lại lòng đường cho phương tiện giao thông thì nhiều người cũng “quyết tâm” lấn chiếm cho bằng được.

Mặc dù các tổ công tác, quản lý trật tự của phường thường xuyên đi kiểm tra, xử lý song ngay khi lực lượng chức năng đi khỏi, bàn ghế lại tiếp tục bày ra vỉa hè, xe cộ đỗ đầy trước các cửa hàng. Nhiều người đi bộ gặp khó khăn khi đi qua các tuyến phố này bởi vỉa hè và thậm chí ngay cả lòng đường đều bị lấn chiếm.

Được biết, hầu hết những điểm kinh doanh lấn chiếm vỉa hè và lòng đường đều là các quán trà đá, trà chanh. Bên cạnh đó còn có các hộ kinh doanh cố tình mở rộng phạm vi cửa hàng, nơi trông giữ xe ra vỉa hè.

lấn chiếm vỉa hè Hà Nội 2

Tạ Hiện là điểm đen nhức nhối về tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Ảnh Internet

Đặc biệt, “phố bia” Tạ Hiện từ lâu đã là điểm đen về vi phạm trật tự đô thị và dường như chiến dịch đòi lại vỉa hè Hà Nội tỏ ra “bất lực” tại khu vực này. Một số tuyến phố khác như Mã Mây, Cầu Gỗ, Hàng Cá,… vỉa hè cũng bị tận dụng làm nơi kinh doanh trà chanh, bia hơi, cà phê,…

Ở khu vực phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai vẫn thấy tình trạng họp chợ cóc, chợ tạm, kinh doanh quán nước trên vỉa hè. Ở khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính (quận Thanh Xuân), tình trạng chợ tạm vẫn họp ngang nhiên ngay dưới biển “cấm họp chợ” trên đường Nguyễn Thị Thập.

Rõ ràng, thực tái diễn lấn chiếm vỉa hè Hà Nội ở một số tuyến phố hiện nay cho thấy lực lượng chức năng cần phải quyết liệt hơn nữa trong việc xử lý vi phạm để chiến dịch đòi lại vỉa hè có tác dụng lâu dài.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus