Thứ năm, 25/04/2024 | 22:28
RSS

Cầu thủ U23 Việt Nam được AFC ca ngợi trước giải châu Á là ai?

Thứ tư, 01/06/2022, 09:00 (GMT+7)

Nhắc tới Thanh Bình, AFC ca ngợi đóng góp của anh tại SEA Games 31 và trước đó là "khoảnh khắc để đời" khi khoác áo tuyển Việt Nam.

Trang chủ của AFC vừa đăng bài viết nói về những nhân tố đáng chú ý nhất của VCK giải U23 châu Á 2022. Đáng chú ý, trong 8 cầu thủ được AFC lựa chọn có một cầu thủ của U23 Việt Nam hậu vệ Nguyễn Thanh Bình.

Nhắc tới Thanh Bình, AFC ca ngợi đóng góp của anh tại SEA Games 31 và trước đó là "khoảnh khắc để đời" khi ghi bàn vào lưới tuyển Nhật Bản ở vòng loại cuối World Cup.

AFC viết: "Vừa giành vinh quang tại SEA Games 31 tại Hà Nội, nơi mà anh góp phần giúp U23 Việt Nam giành HCV khi thắng đối thủ nặng ký cùng khu vực U23 Thái Lan ở trận chung kết, năm 2022 đang trở thành một năm rất thành công với hậu vệ trẻ Nguyễn Thanh Bình. Đây cũng là người từng gây ấn tượng mạnh trong màu áo CLB Viettel tại AFC Champions League

Sau chiến dịch cấp CLB, cầu thủ 21 tuổi này đã được triệu tập lên ĐTQG và tạo nên một khoảnh khắc sẽ đi vào lịch sử khi anh ghi bàn vào lưới tuyển Nhật Bản ngay tại sân vận động Saitama để giúp ĐTQG Việt Nam cầm hòa Nhật Bản tại vòng loại thứ ba World Cup 2022".

Thanh Bình được AFC ca ngợi trước giải châu Á
Thanh Bình được AFC ca ngợi trước giải châu Á 2022

Ngoài Thanh Bình, LĐBĐ châu Á còn đề cập tới 7 ngôi sao khác gồm Lee Kang-in (U23 Hàn Quốc), Turki Al Ammar (Ả Rập Xê Út), Kuryu Matsuki (Nhật Bản), Khusain Norchaev (Uzbekistan), Suphanat Mueanta (Thái Lan), Yasin Salmani (IR Iran) và Cardo Siddik (Iraq).

Suphanat Mueanta của Thái Lan là cầu thủ Đông Nam Á hiếm hoi có mặt trong danh sách. Tiền đạo 19 tuổi này lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại AFC Champions League 2019 khi mới 16 tuổi và anh cũng đã ghi bàn ở mọi cấp độ đội tuyển quốc gia Thái Lan.

AFC đánh giá Suphanat Mueanta hoàn toàn có khả năng thi đấu ở nước ngoài giống như người anh trai Supachok. Màn trình diễn tại VCK U23.

Trong danh sách này, cái tên đáng chú ý nhất là ngôi sao Lee Kang-in của Hàn Quốc. Cầu thủ này đã từng giành giải Quả bóng vàng World Cup U20 thế giới và được đánh giá là ngôi sao tương lai của bóng đá châu Á.

Danh sách U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 Châu Á 2022:

Thủ môn: Văn Toản, Tuấn Hưng, Văn Chuẩn.

Hậu vệ: Tuấn Tài, Trung Hậu, Tiến Long, Thanh Nhân, Việt Anh, Duy Chương, Thanh Bình, Anh Việt.

Tiền vệ: Văn Đô, Hoàng Anh, Hai Long, Quang Nho, Đình Lâm, Công Đến, Văn Khang.

Tiền đạo: Minh Bình, Danh Trung, Mạnh Dũng, Văn Tùng, Văn Trường.

VCK U23 châu Á được tổ chức tại Uzbekistan, từ ngày mùng 1 đến 19/6/2022.

Có tổng cộng 16 đội tuyển tham dự, chia làm 4 bảng, đó chính là những đội đã vượt qua vòng loại. Hàn Quốc là đương kim vô địch của giải đấu.

U23 Việt Nam rơi vào bảng C với U23 Hàn Quốc cùng hai đối thủ cùng khu vực là U23 Thái Lan và U23 Malaysia. Đây cũng chính là hai bại tướng của thầy trò HLV Park Hang Seo tại SEA Games 31 vừa qua.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại