Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:36
RSS

Quế Ngọc Hải thận trọng trước trận gặp Afghanistan

Thứ ba, 31/05/2022, 11:30 (GMT+7)

Chia sẻ trong buổi tập chiều 30/5 của đội tuyển Việt Nam, trung vệ Quế Ngọc Hải tỏ ra khá thận trọng khí nói về đối thủ Afghanistan.

Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam từng 2 lần chạm trán với Afghanistan và đều giành kết quả hòa ở vòng loại Asian Cup 2019. Theo đó, chúng ta hòa 1-1 ở lượt đi trên sân khách và 0-0 ở lượt về trên sân Mỹ Đình vào năm 2017.

“Tôi từng gặp đối thủ này từ năm 2017 tại vòng loại Asian Cup. Thực sự, thông tin về Afghanistan không có nhiều nhưng toàn đội sẽ nỗ lực để có kết quả tốt nhất vì đã từ lâu ĐTQG mới thi đấu trên sân Thống Nhất và được sự cổ vũ của khán giả tại TP.HCM”, trung vệ Quế Ngọc Hải cho biết trong buổi tập chiều 30/5 của đội tuyển Việt Nam.

Cựu đội trưởng của đội tuyển Việt Nam cho biết, tinh thần của toàn đội đều rất tốt và đã sẵn sàng cho trận đấu sắp tới: “Đội đã tập trung từ ngày 25/5 cho đến nay đã được 1 tuần để chuẩn bị cho trận giao hữu với Afghanistan. Hiện tại, sức khoẻ, tinh thần của toàn đội đều rất tốt và đã sẵn sàng cho trận đấu sắp tới. Sự xuất hiện của các cầu thủ mới tạo nên sự cạnh tranh, đó là động lực để ĐTQG phát triển hơn”, Quế Ngọc Hải chia sẻ.

Quế Ngọc Hải thận trọng trước trận gặp Afghanistan
Quế Ngọc Hải thận trọng trước trận gặp Afghanistan ở trận giao hữu

Nói về sự xuất hiện của trợ lý Anh Đức trong đợt tập trung lần này, cựu đội trưởng của đội tuyển Việt Nam nhấn mạnh: “Tôi và các đồng đội rất vui khi gặp lại Anh Đức, kể từ thời điểm anh ấy từ giã đội tuyển quốc gia. Đây sự gặp gỡ thú vị và cá nhân tôi tin, Anh Đức đang cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong vai trò của mình ở đội tuyển”.

Trước đó, trả lời giới truyền thông, tiền đạo Nguyễn Công Phượng của HAGL cho biết: “Ở thời điểm hiện tại, tôi đang có được thể lực tốt và sẵn sàng cống hiến hết mình cho đội tuyển”.

Khi được hỏi về sự vắng mặt của các đồng đội ở đội bóng phố Núi như Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương trong đợt tập trung lần này, Công Phượng xin từ chối không xin trả lời vì đó là quyết định của Ban huấn luyện. Tiền đạo sinh năm 1995 nói thêm, anh đã tập luyện với quãng thời gian khá dài với cá đồng đội ở đội tuyển nên sẽ không có vấn đề gì lớn trong tập luyện thi đấu.

Về trận đấu giao hữu với ĐT Afghanistan tối 1/6, Công Phượng nhận định: “Dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng cống hiến hết mình cho khán giả. Cá nhân tôi cảm thấy rất vui khi được thấy những hình ảnh khán giả sắp hàng mua vé vào sân. Dù ở Hà Nội hay TP.HCM thì các CĐV đều cổ vũ hết mình cho ĐT Việt Nam. Chúng tôi trân trọng điều đó và sẽ luôn thi đấu hết mình”.

Đội tuyển sẽ có thêm một buổi tập nữa trước khi đối đầu Afghanistan. Trận đấu giữa 2 đội sẽ được diễn ra lúc 19h ngày 1/6.

 

Đại Chí
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại