Thứ tư, 24/04/2024 | 06:23
RSS

"Messi Thái Lan" sắp đối đầu với Messi "xịn"

Thứ hai, 30/05/2022, 10:23 (GMT+7)

Tiền vệ hàng đầu Đông Nam Á và bóng đá Thái Lan Chanathip Songkrasin sẽ có cơ hội được đối đầu Messi khi PSG sẽ du đấu Nhật Bản và so tài với Kawasaki Frontale.

CLB PSG vừa công bố kế hoạch du đấu Hè 2022. Theo đó, đội bóng này sẽ có loạt trận giao hữu tại Nhật Bản từ ngày 20 đến 26/7. Trong đó đáng chú ý PSG sẽ gặp Kawasaki Frontale ngày 20/7. Kawasaki Frontale chính là đội bóng chủ quản của Messi Thái Lan của Chanathip Songkrasin nên tiền vệ của tuyển Thái  Lan sẽ có cơ hội được đối đầu với Messi "xịn" đang khoác áo PSG. 

Hiện tại, Chanathip đang chấn thương và phải bỏ lỡ đợt tập trung tháng 6 của ĐT Thái Lan. Tuy nhiên khi trận đấu PSG - Kawasaki Frontale diễn ra trong tháng 7, Chanathip nhiều khả năng đã bình phục và hoàn toàn có thể ra sân. 

Messi Thái Lan sắp đối đầu với Messi khi PSG sẽ du đấu Nhật Bản
Messi Thái Lan sắp đối đầu với Messi khi PSG sẽ du đấu Nhật Bản

Trả lời phỏng vấn của tờ SiamSport, Chanathip đặt ra mục tiêu cho mình trong năm 2022: "Tôi muốn từng bước hồi phục lại chấn thương một cách kiên nhẫn nhất. Hy vọng tôi sẽ sớm trở lại thi đấu và giúp Kawasaki Frontale tiếp tục tranh ngôi vô địch J-League mùa giải năm nay.

Tuy nhiên mục tiêu lớn nhất của tôi là tham dự và bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2022 cùng ĐT Thái Lan vào cuối năm nay. Coi như gần 1 năm nay tôi chưa thể trở lại đội tuyển vì chấn thương và sau vòng loại ASIAN Cup 2023 thì chỉ còn AFF Cup là đấu trường duy nhất".

Sau tấm HCV quý giá ở SEA Games 31, bóng đá Việt Nam đang rất quyết tâm lấy lại ngôi vương tại giải AFF Cup 2022. Đối thủ chính của đoàn quân áo đỏ chính là Thái Lan, Malaysia, Indonesia những đội bóng thuộc Top đầu Đông Nam Á hiện tại.

Hiện tại, người Thái  đang là nhà đương kim vô địch, sau khi đánh bại ĐT Indonesia ở trận đấu chung kết AFF Cup 2020. Ở giải đấu diễn ra vào cuối năm nay, ĐT Việt Nam đặt mục tiêu đòi lại chức vô địch, như những gì HLV Park Hang Seo chia sẻ sau khi giành huy chương vàng SEA Games 31…

Cách đây không lâu, HLV Park Hang Seo cũng tiết lộ ông đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2022 với các học trò."Chúng tôi đã vô địch SEA Games, và sẽ hướng tới AFF Cup. Việt Nam thua Thái Lan ở bán kết giải trước. Và tham vọng của chúng tôi là giành lại ngôi vô địch vào cuối năm".

Đấu trường bóng đá số 1 khu vực Đông Nam Á dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12 năm nay và sẽ trở lại với thể thức thi đấu cũ. AFF Cup 2020 phải dời lại một năm, thi đấu tập trung vào cuối năm ngoái ở Singapore trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19 hết sức khắt khe.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại