Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:27
RSS

HLV U23 Malaysia đặt mục tiêu bất ngờ ở U23 châu Á 2022

Chủ nhật, 29/05/2022, 09:32 (GMT+7)

Dù rơi vào bảng đấu khó ở U23 châu Á 2022, nhưng HLV Malaysia đặt mục tiêu khá lớn ở giải đấu lần này.

Tại giải U23 châu Á, U23 Việt Nam rơi vào một bảng đấu tương đối nặng ký với đương kim vô địch U23 Hàn Quốc và hai đội bóng trẻ mạnh của khu vực là U23 Thái Lan và U23 Malaysia.

Cách đây không lâu tại kỳ SEA Games 31, U23 Việt Nam đã đánh bại  U23 Malaysia và U23 Thái Lan để lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, sức mạnh của những chiến binh Sao Vàng đã không còn quá vượt trội so với các đối thủ. Bởi vậy, cả hai đều muốn phục thù đoàn quân áo đỏ và có vé vào vòng tứ kết.

Dù rơi vào bảng đấu khó ở U23 châu Á 2022, nhưng HLV Malaysia đặt mục tiêu  khá lớn ở giải đấu lần này. "U23 Malaysia đang bị rơi vào bảng đấu khó, tôi biết đội bóng của mình đang đứng ở đâu. Thái Lan, Việt Nam hay Hàn Quốc họ đều rất mạnh. Với riêng Hàn Quốc, đội bóng này thực sự là một cửa ải rất lớn. Tuy nhiên chúng tôi vẫn muốn vượt qua vòng bảng. Malaysia hiểu rõ U23 Việt Nam và Thái Lan, chúng tôi sẽ phân tích kỹ các đối thủ và có những đấu pháp hợp lí", HLV Brad Maloney chia sẻ.

Với đẳng cấp hiện tại, U23 Hàn Quốc đang là đội bóng có khả năng đi tiếp cao nhất với một đẳng cấp vượt trội. Tấm vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh của các đội bóng Đông Nam Á.

Vào tối qua 28/5, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã công bố danh sách 23 cầu thủ dự giải U23 châu Á. Điều bất ngờ là HLV Brad Maloney giữ nguyên toàn bộ danh sách tham dự SEA Games.

HLV U23 Malaysia đặt mục tiêu bất ngờ ở U23 châu Á 2022
U23 Malaysia đặt mục tiêu vào tứ kết ở U23 châu Á 2022

Điều bất ngờ là HLV Brad Maloney giữ nguyên toàn bộ danh sách 20 cầu thủ tham dự SEA Games để tham dự giải U23 châu Á. Trong đó bao gồm hai cầu thủ thi đấu ở nước ngoài là Luqman Hakim Shamsudin (CLB Kortrijk) và Hadi Fayyadh Razak (Azul Claro Numazu).

Bên cạnh đó, HLV người Australia đã bổ sung thêm ba cầu thủ là Muhammad Rahadiazli Rahalim, Muhammad Umar Hakeem Suhar Rezwan và Muhammad Shafi Azswad Sapari, để đầy đủ danh sách 23 người.

Ở giải U23 châu Á, U23 Malaysia sẽ chạm trán với U23 Hàn Quốc trong trận ra quân vào ngày 2/6. Sau đó, họ sẽ đối đầu với U23 Thái Lan (5/6) và U23 Việt Nam (8/6).

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại