Thứ năm, 18/04/2024 | 01:21
RSS

Cặp vợ chồng cưới nhau 3 năm vẫn không có con, bác sĩ phát hiện nguyên nhân bất ngờ

Thứ sáu, 22/11/2019, 11:16 (GMT+7)

Sau 3 năm mong mỏi mà không có con, đi kiểm tra vợ chồng chị H mới biết nguyên nhân hiếm muộn đến từ cả 2 người.

Cặp vợ chồng cưới nhau 3 năm vẫn không có con, bác sĩ phát hiện nguyên nhân bất ngờ
Người mẹ vỡ òa hạnh phúc khi được đón con yêu sau 3 năm mong ngóng.

Thông tin từ Tiến sĩ Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đức Giang cho biết, bệnh viện vừa thực hiện thành công kỹ thuật hỗ trợ sinh sản bằng phương pháp (IUI) cho một bệnh nhân bị buồng trứng đa nang, chồng tinh trùng thấp.

Đó là trường hợp của chị Nguyễn Thị H (ở Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương). Chị H cho biết vợ chồng chị cưới nhau được hơn 3 năm, dù rất mong mỏi và không áp dụng phương pháp tránh thai nào nhưng mãi không có con.

Trong khi đó kinh nguyệt của chị H không đều và khá thất thường. Anh chị đã đi khám và điều trị ở một số nơi nhưng không có kết quả. Qua giới thiệu của người quen vợ chồng chị H đến Bệnh viện đa khoa Đức Giang kiểm tra.

Tại đây 2 vợ chồng được các bác sĩ thăm khám và cho làm các xét nghiệm nội tiết, xét nghiệm tinh dịch đồ, siêu âm, chụp tử cung vòi trứng, cần thiết để sàng lọc, thăm dò và chẩn đoán nguyên nhân gây vô sinh Kết quả cho thấy bệnh nhân bị mắc hội chứng buồng trứng đa nang(PCOS) – xn prolactin cao trên 2000 µU/mL (người bình thường từ 127 -637 µU/mL ); chồng sản phụ có số lượng tinh trùng thấp.

Hai vợ chồng được bác sĩ cho điều trị theo phác đồ, tiến hành thụ tinh nhân tạo (IUI) sau 3 tháng điều trị. Niềm vui đến với chị H khi chị may mắn đậu thai ngay lần đầu IUI.

Sau 9 tháng mang thai, bé trai kháu khỉnh nặng 3,6 kg cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui vỡ òa, những giọt nước mắt hạnh phúc của hai vợ chồng và tập thể các y bác sĩ BVĐK Đức Giang.

Bác sĩ nội trú Đào Thị Huế - là bác sĩ đã theo dõi đồng hành cùng gia đình sản phụ trong suốt quá trình khám và điều trị cho biết “Thụ tinh nhân tạo IUI là một trong các kỹ thuật điều trị vô sinh đòi hỏi bác sĩ phải am hiểu về nội tiết sinh sản, có kinh nghiệm trong điều trị vô sinh ”

Nhân trường hợp của bệnh nhân H., bác sĩ Huế cũng đưa ra lời khuyên “ Các cặp đôi trước kết hôn nên đi khám sàng lọc tiền hôn nhân, đối với những cặp vợ chồng đã kết hôn trên 1 năm hoặc các cặp vợ chồng đã từng có thai nay mong nuốn có thai trên 6 tháng quan hệ thường xuyên không áp dụng biện pháp tránh thai nào mà chưa có thai cần đến các cơ sở y tế uy tín điều trị về vô sinh để thăm khám và sàng lọc sớm, được bác sĩ tư vấn và đưa ra các biện pháp thụ thai phù hợp nhất”.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN