Thứ năm, 25/04/2024 | 10:58
RSS

Cạnh tranh khai thác gỗ trái phép, dùng súng bắn gục 3 'đối thủ' giữa rừng

Thứ ba, 30/07/2019, 07:36 (GMT+7)

Do có mâu thuẫn từ trước trong việc khai thác gỗ trái phép, gã trai huy động hàng chục 'đàn em' xả súng bắn gục 3 'đối thủ' giữa rừng già.

Cạnh tranh khai thác gỗ trái phép, dùng súng bắn gục 3 'đối thủ'

Lương Chí Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: BVPL

Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đang tạm giữ hình sự nghi can Lương Chí Tâm (34 tuổi, trú xã Khánh Thượng) để điều tra về hành vi giết người.

Theo nguồn tin của Bảo vệ pháp luật do có mâu thuẫn từ trước trong khai thác gỗ trái phép, khoảng 9h ngày 28/7, Lương Chí Tâm (tên gọi khác cu Ba) đã huy động khoảng 15 thanh niên, mang theo súng, dao quắm đến khu vực rừng đầu nguồn sông Máu, xã Khánh Thượng (Khánh Vĩnh) truy sát nhóm đối phương.

Theo clip được một nhân chứng quay lại, Tâm đã trực tiếp mang súng tự chế, loại súng bắn đạn bi, cũng là đối tượng đã nổ nhiều phát súng về phía nhóm đối phương.

Hậu quả, Tâm dùng súng săn tự chế bắn bị thương 2 người, gồm Lê Văn Nguyên (36 tuổi, trú Đắk Lắk) và Vũ Quang Huy (35 tuổi, trú Đắk Nông).

Ngoài ra, nhóm của Tâm còn ném gạch đá về phía lán trại, dùng rựa uy hiếp nhóm đối phương, chém bị thương Lê Văn Đồng (41 tuổi, trú Đắk Lắk); đồng thời đập phá xe cộ, tài sản. Sau khi gây án, nhóm của Tâm rời khỏi hiện trường. 3 người bị thương được đưa đến bệnh viện chữa trị.

Nhận được tin báo, Công an huyện Khánh Vĩnh đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra, làm rõ vụ việc. 

Chiều tối cùng ngày, Lương Chí Tâm cùng 2 người trong nhóm là Phan Trọng Duy (33 tuổi, trú huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) và Quách Ngọc Bằng (30 tuổi, trú xã Giang Ly, Khánh Vĩnh) đã đến cơ quan công an đầu thú.

Cơ quan công an cũng tạm giữ 2 khẩu súng tự chế, 12 viên đạn,  4 vỏ đạn và 5 cây dao quắm. Công an tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với cơ quan chức năng huyện Khánh Vĩnh, tiếp nhận hồ sơ để xử lý theo quy định.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN