Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:40
RSS

Đã bắt được kẻ nổ súng trong lúc hỗn chiến ở chợ đêm khiến 3 người thương vong

Thứ tư, 03/07/2019, 07:01 (GMT+7)

Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt khẩn cấp kẻ nổ súng trong lúc hỗn chiến ở chợ đêm khiến 3 người thương vong khi y đang lẩn trốn ở tỉnh Đắk Lắk.

Đã bắt được kẻ nổ súng trong lúc hỗn chiến ở chợ đêm khiến 3 người thương vong

Đối tượng Tiêu Duy Dũng (áo trắng). Ảnh: VOV

Chiều 2/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan này vừa bắt khẩn cấp đối tượng Tiêu Duy Dũng (tên thường gọi Tý Cưng), SN 1983, trú tại phường Yên Đổ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân bị nghi can Dũng dùng súng bắn tử vong là anh Trần Minh T., SN 1997, trú tại số nhà 108/22 đường Trần Quý Cáp, phường Yên Đổ, TP.Pleiku.

Ngoài ra hai nạn nhân bị thương gồm: Anh Nguyễn Thành Vũ (SN 1995, trú tại tổ 10, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) trúng 1 viên đạn ở vùng vai trái và anh Trần Trung Thành (SN 1982, trú tại tổ 8, phường Ia Kring, TP. Pleiku) bị thương ở vùng đầu và phần mềm.

Trước đó, sáng cùng ngày, Dũng và một số người khác nhậu tại một quán trên đường Hai Bà Trưng, TP.Pleiku. Đến khoảng 1h sáng, giữa Dũng và một số thanh niên tại đây xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, đuổi đánh nhau tại khu vực chợ đêm TP.Pleiku, đoạn trước khách sạn Tre Xanh.

Lúc này anh T., anh Vũ và anh Thành đang ở nhà thì nhận được điện thoại của 1 người bạn nhờ đi ô tô tới đường Hai Bà Trưng đón. Khi 3 người này vừa tới thì có 2 người đi xe mô tô tới chặn đầu xe. Một đối tượng (nghi là Dũng) bước xuống xe rút súng bắn khiến nhóm người trên xe ô tô xuống xe bỏ chạy.

Hậu quả, cả 3 nạn nhân trên đều trúng đạn. Ngay sau đó các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, anh Trần Minh T. đã tử vong, còn 2 anh Nguyễn Thành Vũ và anh Trần Trung Thành vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Dũng bỏ trốn qua tỉnh Đắk Lắk. Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành bắt giữ và di lý đối tượng này về Gia Lai để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, công an tỉnh Gia Lai cũng triệu tập nhiều đối tượng liên quan tới vụ án để điều tra, làm rõ.

 

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN