Hiện nay có rất nhiều gia đình sử dụng bình thuốc xịt diệt côn trùng như muỗi, gián, kiến... Tuy nhiên, thực tế có rất ít người chú ý đến các hoạt chất và nguy cơ của các thuốc này là gì.
Một trong những món ăn ngon độc đáo nhất của nhiều người trong ngày Tết vẫn là bánh chưng xanh. Tuy nhiên, nếu bảo quản bánh không đúng cách sẽ khiến bánh chưng bị nấm mốc ăn vào rất nguy hiểm.
Những que pháo bông hay ống pháo giấy được sử dụng để ngày Tết thêm vui. Mặc dù được cho phép sử dụng nhưng các loại pháo này cũng rất hạn chế do những điểm trừ không thể xóa bỏ của các loại pháo nói chung.
Hoa sao khô bất ngờ trở thành sản phẩm "cực hot" khi được các chị em liên tục rao bán, tìm mua. Tuy nhiên ít người để ý rằng loại hoa này có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe người dùng.
Theo lời quảng cáo, gà phong thủy là linh vật được nhập khẩu từ Hồng Kông, Nhật Bản, nhưng thực tế đây lại là hàng Trung Quốc nhập theo đường tiểu ngạch.
Dịp cuối năm, bếp điện từ là mặt hàng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn nhờ rất nhiều tiện ích. Thế nhưng, thị trường bếp điện từ đa dạng, người tiêu dùng nên chọn mua theo tiêu chí nào để không lãng phí và an toàn?
Giò, chả là những món ăn quen thuộc trong những ngày lễ, Tết. Để không mua phải giò hay chả có chứa hàn the, không ngon, hoặc pha nhiều bột, chị em cần lưu ý những điểm dưới đây.
Mứt gừng là loại mứt có từ lâu đời và phổ biến nhất trong dịp Tết của người Việt. Tuy nhiên, ít người biết rằng loại mứt này cũng có chứa những nguy hại cho sức khoẻ người dùng.
Nhiều chị em phụ nữ sẵn sàng chi tiền để làm đẹp tóc theo cách mới nhằm giảm công chăm sóc và dưỡng tóc hàng ngày mà không biết rằng phương pháp này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ với sức khỏe.
Những ngày gần đây, nhiều gia đình bắt đầu rục rịch chọn mua cho mình những chậu hoa, cây cảnh về trang trí. Không ít người phải nếm trái đắng khi mua phải những chậu hoa “rởm” với giá vài triệu đồng.