Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:33
RSS

Cần nhiều loại vắc xin để ngăn chặn Covid-19

Thứ sáu, 15/05/2020, 07:02 (GMT+7)

Một nghiên cứu do các chuyên gia hàng đầu thế giới tiến hành cho rằng để đẩy lùi Covid-19, cần có chiến lược toàn cầu và nhiều loại vắc xin.

Cần nhiều hơn 1 loại vắc xin để ngăn chặn Covid-19
Cần nhiều hơn 1 loại vắc xin để ngăn chặn Covid-19. Ảnh minh họa

Nghiên cứu có sự tham gia của Viện trưởng Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ Anthony Fauci, được công bố trên tạp chí Science ngày 11/5. Những  tác giả khác bao gồm Larry Corey, cựu giám đốc Trung tâm Nnghiên cứu ung thư Fred Hutchinson; Francis Collins, giám đốc Viện Y tế Quốc gia và John Mascola, chuyên gia về vắc xin.

Các nhà khoa học nêu lên những thách thức trong quá trình điều chế và cảnh báo chỉ một loại vaccine không đủ để ngăn chặn đại dịch Covid-19, theo Vnexpress.

"Nhu cầu của cả thế giới và sự khác biệt của mầm bệnh, tùy thuộc vào vị trí địa lý, đòi hỏi nhiều hơn một loại vắc xin hiệu quả", nghiên cứu viết, nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc phối hợp thực hiện chiến lược toàn cầu.

"Dù phần lớn nghiên cứu tập trung vào các thử nghiệm tại Mỹ, Mạng lưới phòng ngừa Covid-19 vẫn phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Liên minh Đổi mới Chuẩn bị Dịch tễ (CEPI) cũng như các tổ chức từ thiện khác", các nhà khoa học nêu rõ.

Nghiên cứu khẳng định còn quá nhiều ẩn số liên quan đến Covid-19. Hiện chưa chắc chắn loại miễn dịch nào là cần thiết để chống chọi với căn bệnh, hay thời gian chúng tồn tại trong cơ thể là bao lâu. Các chuyên gia cũng tỏ ra lo ngại vắc xin có thể kích hoạt phản ứng miễn dịch – quá trình tạo kháng thể giúp virus dễ dàng xâm nhập hơn.

"Mục tiêu hàng đầu hiện nay là an toàn, song trên lý thuyết, vắc xin có nguy cơ khiến các triệu chứng của nCoV trở nên nghiêm trọng", công trình nêu rõ.

Vấn đề khác được đưa ra là tính hiệu quả của vắc xin đối với từng độ tuổi (cả người già và thanh thiếu niên) cũng như các đột biến của virus. Các nhà khoa học kêu gọi hợp tác toàn cầu để thiết lập cơ sở dữ liệu chung, đánh giá thử nghiệm, chia sẻ thông tin và mẫu bệnh phẩm, cho phép so sánh các "ứng cử viên" khác nhau.

Mới đây, Tổ chức Oxfam, liên minh quốc tế chuyên hoạt động trong lĩnh vực ngăn chặn nghèo đói và bất bình đẳng, phát đi thông cáo báo chí cho biết đang kêu gọi thúc đẩy chia sẻ quyền tiếp cận vắcxin COVID-19 cũng như bộ xét nghiệm, theo Tuổi trẻ.

Theo đó, Oxfam cho biết chi phí vắcxin ngừa COVID-19 cho khoảng 1/2 dân số nghèo nhất thế giới (3,7 tỉ người) dự kiến khoảng 25 tỉ USD. 

Trước phiên họp trực tuyến của Đại hội đồng Y tế thế giới tuần tới, do khó khăn đối với các nước nghèo trong tiếp cận vắcxin và bộ xét nghiệm, Oxfam kêu gọi chia sẻ sở hữu trí tuệ về COVID-19, hoặc chia sẻ quyền tiếp cận vắcxin COVID-19.

Oxfam cũng kêu gọi các nước giàu hỗ trợ cung cấp vắcxin với mức giá có lợi cho nước nghèo, lý tưởng nhất là không quá 2 USD/liều.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN