Thứ tư, 24/04/2024 | 16:42
RSS

Cận cảnh suối Trâm dẫn vào nhà máy nước Sông Đà phủ kín dầu

Thứ hai, 14/10/2019, 16:52 (GMT+7)

Dòng suối Trâm dẫn vào kênh của nhà máy nước Sông Đà bị đổ trộm dầu thải vẫn bị nhiễm bẩn, dầu thải phủ kín dù số lượng dầu đã vớt được khá nhiều.

Theo phản ánh của người dân ngày 9/9, dòng suối Trâm chảy ra kênh nơi dẫn nước vào nhà máy nước Sông Đà (cấp nước cho Hà Nội) họ phát hiện có 1 xe tải 2,5 tấn đã đổ trộm dầu thải vào khu vực này thuộc địa bàn xã Phúc Tiến, Phú Minh (Kỳ Sơn, Hòa Bình).

Ngay sau đó, ngày 9-10/10, Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) đã thuê khoảng 50 người dân vớt dầu loang, với chi phí 500.000 đồng một ngày công. Một người dân được thuê vớt dầu cho biết, công việc của bà là dọn cỏ, phát quang suối. Thế nhưng, khi gần đến khu vực làm thì bà thấy dòng suối phủ kín dầu. Dầu thải vẫn bám đầy lên mặt cỏ.

Ghi nhận của PV, Sáng 14/10, dòng suối Trâm (xã Phú Minh), cách kênh dẫn nước vào nhà máy nước sạch sông Đà gần một km, nước đã trong trở lại nhưng vẫn nồng nặc mùi khét. Đáy suối là một lớp bùn đen kịt.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại con suối nơi đã bị đổ trộm dầu thải:

Cận cảnh sòng suối Trâm phủ kín dầu dẫn vào nhà máy nước Sông Đà
Dù qua mấy ngày nước đã trong nhưng dầu thải vẫn bám đen kịt

Cận cảnh sòng suối Trâm phủ kín dầu dẫn vào nhà máy nước Sông Đà

Cận cảnh sòng suối Trâm phủ kín dầu dẫn vào nhà máy nước Sông Đà
Lớp bùn dày tới 20cm nhuộm một màu đen sì

Cận cảnh sòng suối Trâm phủ kín dầu dẫn vào nhà máy nước Sông Đà
Kênh dẫn nước vào nhà máy nước sạch sông Đà gần một km, nước đã trong trở lại nhưng vẫn nồng nặc mùi khét. Dầu vẫn lẫn vào nước rất nhiều.

Cận cảnh sòng suối Trâm phủ kín dầu dẫn vào nhà máy nước Sông Đà
Dầu thải loang khắp mặt nước suối Trâm từ tối 8/10

Cận cảnh sòng suối Trâm phủ kín dầu dẫn vào nhà máy nước Sông Đà
Một bờ kè thô được dựng lên cách khu vực dầu thải đổ xuống khoảng 200m

Cận cảnh sòng suối Trâm phủ kín dầu dẫn vào nhà máy nước Sông Đà
Tuy nhiên vẫn không ngăn được bao nhiêu, dầu thải vẫn chảy theo dòng nước đổ về hạ nguồn

Cận cảnh sòng suối Trâm phủ kín dầu dẫn vào nhà máy nước Sông Đà

Cận cảnh sòng suối Trâm phủ kín dầu dẫn vào nhà máy nước Sông Đà

Cận cảnh sòng suối Trâm phủ kín dầu dẫn vào nhà máy nước Sông Đà
Thậm chí cá còn chết trắng trên mặt hồ

Cận cảnh sòng suối Trâm phủ kín dầu dẫn vào nhà máy nước Sông Đà
Đi ngược về phía đầu nguồn, bùn cặn càng đóng dày hơn. Có khu vực lớp bùn này dày tới 20cm

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN