Thứ bảy, 27/04/2024 | 07:15
RSS

Bé trai 13 tuổi ở Hà Nội 'tố' bị bố đánh dã man vì viết chữ xấu

Thứ hai, 14/10/2019, 13:55 (GMT+7)

Thấy con có những vết bầm tím, người mẹ đã gặng hỏi và được con kể lại thường xuyên bị bố ruột dùng dây điện đánh con khi con viết chữ xấu.


Trên người của cháu có có nhiều vết bầm tím

Phản ánh với báo chí, người thân của cháu Đ.Đ.K. (13 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội), cho biết, ngày 12/10, khi người thân phát hiện trên thân thể cháu K. có những vết thâm tím, phù nề. Khi hỏi thì cháu kể lại do bị bố đánh vì viết chữ xấu.

"Kiểm tra thấy cả hai tay và chân của cháu đều bị nhiều vết thương, tôi phải đã đưa cháu đi bệnh viện thăm khám và đến công an trình báo lại toàn bộ sự việc”, người thân của bé K. bức xúc.

Người thân cháu K. cho biết, năm 2017 bố mẹ chau ly hôn, K. ở với bố là anh Đ.Đ.Q (SN 1978, trú tại phường Mai Động, hiện là nhân viên an ninh sân bay). Còn đứa em gái ở với mẹ. “Tuy là ở với bố nhưng thực tế cháu K. gần như được ông bà nội chăm sóc và nuôi dưỡng là chính. Tuy nhiên, mỗi lần K. muốn về thăm mẹ và chơi với em gái thì phải được sự đồng ý của bố”, người này nói.

Nghi án bố ruột dùng dây điện đánh con bầm tím ở Hà Nội
Cháu K. cho biết, cháu bị bố đánh vì viết chữ xấu.

Theo lời K., khoảng 9h sáng thứ Sáu (ngày 11/10), bố của cháu kiểm tra bài thấy chữ viết xấu nên đã cầm đoạn dây điện đánh con tới tấp, dù van xin nhưng bố vẫn không buông tha. “Cháu van xin nhưng bố vẫn đánh, có lần bị điểm kém bố cháu cũng đánh như vậy”, K. kể.

Hiện Công an phường Mai Động, quận Hoàng Mai đã tiếp nhận đơn trình báo của chị N. (SN 1984, trú tại quận Cầu Giấy, là mẹ của cháu K.) về vụ việc nêu trên. Ngay sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã liên hệ với cháu bé để tiến hành xác minh.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN